Doanh nghiệp trẻ người Việt tại Nhật hướng về quê hương

28/11/2022 19:30 GMT+7

Hôm qua, 27.11, nhóm thiện nguyện của Hiệp hội Giao lưu văn hóa thể thao Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA) đã trao tổng số 400 suất quà, tổng trị giá khoảng 400 triệu đồng cho các hộ gia đình và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Sốp Cộp và Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Cùng với Đồn biên phòng Mường Lèo, đoàn thiện nguyện (gồm nhiều chủ doanh nghiệp trẻ người Việt tại Nhật) tổ chức phát quà cho bà con, học sinh bán trú trong chương trình “Biên cương Tổ quốc, Quê hương yêu dấu”. Buổi phát quà cũng có sự hỗ trợ của Hội chữ thập đỏ tỉnh, lãnh đạo xã Pá Lông, huyện Thuận Châu, ban giám hiệu, các thầy cô điểm Trường tiểu học và THCS Pá Lông.

Các phần quà bao gồm các vật dụng thiết yếu như chăn, đệm, quần áo ấm, xoong nồi, thực phẩm… Các em nhỏ còn nhận được sách vở, cặp sách, tiền mặt… hỗ trợ cuộc sống.

Cũng trong chuyến thiện nguyện lần này, đoàn FAVIJA đã có dịp thăm hỏi cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Mường Lèo đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Đại tá Cà Văn Lập, Chính ủy bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La đã gửi lời cảm ơn và đánh giá cao tình cảm của các thành viên trong đoàn và sự quan tâm giúp đỡ từ các nhà hảo tâm.

Ông Đỗ Quang Ba, Chủ tịch FAVIJA, trưởng đoàn cho biết chuyến đi giúp mỗi người thêm hiểu, yêu quê hương và dù mỗi người Việt đang sinh sống ở đâu thì cũng hướng về Tổ quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.