Doanh nghiệp 'tiến thoái lưỡng nan'

Khánh Hoan
Khánh Hoan
17/08/2023 06:24 GMT+7

Doanh nghiệp nhiều lần làm đơn kêu cứu chính quyền, đề nghị chấm dứt các hoạt động kinh doanh trái phép trên phần đất và mặt nước đã giao nhưng đều không có kết quả...

Để khai thác tiềm năng du lịch tại đập nước Phà Lài nằm trên thượng nguồn sông Giăng (xã Môn Sơn, H.Con Cuông, Nghệ An), năm 2017, chính quyền huyện này đã kêu gọi một doanh nghiệp (DN) đến xây dựng khu du lịch với lời hứa sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho DN đầu tư, hoạt động. UBND tỉnh Nghệ An sau đó giao đất để DN này thực hiện dự án du lịch.

Thế nhưng, khi DN này đầu tư hạ tầng thì bị nhiều người địa phương chiếm dụng diện tích mặt nước đã giao để xây dựng nhà nổi mở nhà hàng và vận chuyển du khách tham quan sông Giăng. Bỏ ra nhiều tỉ đồng xây dựng nhà hàng nhưng chủ DN này phải "khóc ròng" vì vị trí đắc địa đã bị chiếm dụng. Việc mở rộng đầu tư xây dựng khu du lịch cũng bị tắc lại vì không có mặt bằng.

Theo cơ quan chức năng, hiện có 3 nhà bè đã được xây trái phép trên sông để kinh doanh ăn uống. Ngoài ra còn có 42 thuyền của một số người tham gia vận tải khách tham quan sông Giăng. Đại diện chính quyền địa phương thừa nhận việc kinh doanh tự phát này ngày càng được mở rộng khi lượng du khách đến đây ngày càng đông, không đảm bảo an toàn và đã từng xảy ra một số vụ tai nạn, may mắn chưa gây thiệt hại về người.

Còn chủ DN nói trên đã nhiều lần làm đơn kêu cứu chính quyền, đề nghị chấm dứt các hoạt động kinh doanh trái phép trên phần đất và mặt nước đã giao cho DN nhưng đều không có kết quả. Ngày 30.6 vừa qua, UBND H.Con Cuông phát văn bản yêu cầu chậm nhất ngày 10.7, chính quyền xã phải tháo dỡ các nhà bè và các thuyền vận chuyển khách không đảm bảo phải chấm dứt mọi hoạt động vận tải khách bằng đường thủy nội địa tại khu vực đập Phà Lài.

Đến thời hạn trên, chính quyền xã Môn Sơn vẫn không thực hiện được "tối hậu thư" nên đành cho dựng hàng rào bằng tôn để chắn lối đi xuống các nhà bè và bến thuyền. Biện pháp này vẫn không ngăn cản được các hoạt động trái phép nên ngày 18.7, UBND xã Môn Sơn gửi văn bản đề nghị UBND H.Con Cuông cho lực lượng công an đến kiểm tra, xử lý. Sự thiếu kiên quyết của địa phương đang khiến cho kỷ cương phép nước bị xem thường và đẩy DN đầu tư chân chính vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.