Doanh nghiệp ngang nhiên lấp suối, lấn chiếm đất

Mạnh Cường
Mạnh Cường
03/06/2022 05:46 GMT+7

Một doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã ngang nhiên lấp suối, lấn chiếm hơn 8.300 m 2 đất phi nông nghiệp để xây dựng công trình trái phép.

UBND xã Tam Đàn (H.Phú Ninh, Quảng Nam) vừa kiểm tra thực địa, xác định Công ty TNHH Thái Bình nằm trong Cụm công nghiệp Tam Đàn chiếm hơn 8.300 m2 đất phi nông nghiệp để xây dựng trái phép. Ngoài ra, doanh nghiệp (DN) này còn lấp một phần con suối Trà Thai (thuộc địa phận thôn Thạnh Hòa, xã Tam Đàn). Sau khi phát hiện vụ việc, UBND xã Tam Đàn đã yêu cầu Công ty TNHH Thái Bình chấm dứt hành vi xây dựng trái phép này, đưa tất cả người và phương tiện rời khỏi khu vực lấn chiếm, đồng thời báo cáo UBND H.Phú Ninh có hướng xử lý.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng H.Phú Ninh đã tiến hành kiểm tra thực địa và đo đạc. Qua đó, xác định Công ty TNHH Thái Bình đã có hành vi chiếm đất phi nông nghiệp, san ủi, tập kết ống cống, trụ bê tông, xây dựng kè chắn, chôn trụ bê tông với diện tích vi phạm đúng như chính quyền xã Tam Đàn đã báo cáo trước đó, là hơn 8.300 m2.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại khu vực bờ kè, Công ty TNHH Thái Bình đã xây dựng 40 trụ bê tông, tường gạch, lưới B40 với chiều dài 55 m; đồng thời đang xây mới 49 trụ bê tông với chiều dài 60 m. Phần trụ bê tông đang xây dựng thuộc lòng suối Trà Thai với chiều ngang trung bình khoảng 1,8 m. Công ty cũng đã san ủi một số diện tích đất xung quanh.

Con suối Trà Thai bị doanh nghiệp lấp và lấn chiếm

MẠNH CƯỜNG

Lấn chiếm trong thời gian dài

Ông Đinh Văn Ngộ (68 tuổi, ở xã Tam Đàn) cho biết, việc DN lấn chiếm, lấp suối diễn ra trong một thời gian khá dài. Sau khi người dân phản ánh, địa phương đã đi kiểm tra và yêu cầu chấm dứt hành vi xây dựng trái phép. “Việc xây dựng bờ kè trái phép, lấp suối Trà Thai của DN đã làm thay đổi dòng chảy, khiến mỗi lần mưa xuống nước sẽ đẩy về phía diện tích đất đang sản xuất nông nghiệp của người dân gây ra tình trạng sạt lở. Nếu không có hướng xử lý sớm, trả lại hiện trạng như ban đầu thì diện tích đất canh tác của người dân có nguy cơ sạt lở và bị xóa sổ”, ông Ngộ bức xúc.

Ông Trần Quốc Danh, Phó chủ tịch UBND H.Phú Ninh, cho hay sau khi UBND xã Tam Đàn báo cáo về việc vi phạm của Công ty TNHH Thái Bình, trong quá trình xem xét để xử lý, căn cứ vào các nghị định của Chính phủ thì nhận thấy khung xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với DN này đã vượt thẩm quyền của UBND huyện. Vì vậy, huyện đã có tờ trình gửi lên UBND tỉnh và Sở TN-MT xem xét tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định xử phạt và đưa ra hình thức khắc phục hậu quả.

Trong khi đó, bà Trịnh Thị Thanh Hải, Chánh thanh tra Sở TN-MT, cho biết đơn vị đã nhận được thông tin báo cáo từ H.Phú Ninh về việc Công ty TNHH Thái Bình lấn chiếm hàng ngàn mét vuông đất phi nông nghiệp. “Vụ việc vẫn đang trong quá trình thẩm tra, xác minh. Khi có kết quả chúng tôi sẽ trình UBND tỉnh có hướng xử lý đối với DN này”, bà Hải nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.