Doanh nghiệp kiện đòi bỏ trạm thu phí xa lộ Hà Nội

31/03/2011 11:35 GMT+7

(TNO) Ngày 31.3, ông Đặng Đức Tiệp, Giám đốc Công ty TNHH thương mại, dịch vụ vận tải Đặng Tiến (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết, việc kiện công ty khai thác trạm thu phí xa lộ Hà Nội đạt được kết quả ban đầu.

>> Công ty điều hành trạm thu phí xa lộ Hà Nội bị kiện

Ông Tiệp nói, trong lần hòa giải thứ ba diễn ra chiều 30.3 tại trụ sở TAND Q.1 (TP.HCM), đại diện Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII) hứa sẽ xem xét thanh toán khoảng 30 triệu đồng cho Công ty Đặng Tiến.

Đây là số tiền mà Công ty Đặng Tiến chứng minh được trạm thu phí xa lộ Hà Nội đã thu sai đối với đoàn xe của công ty này trong khoảng thời gian từ 28.9 đến 1.11.2009 khi không đi qua đường Điện Biên Phủ nhưng vẫn phải đóng phí.

Tuy nhiên, yêu cầu của Công ty Đặng Tiến là CII phải chấm dứt thu phí tại trạm thu phí xa lộ Hà Nội không được CII đề cập đến.

Trao đổi với PV Thanh Niên Online, ông Tiệp cho biết, mục đích của vụ kiện mà ông theo đuổi 2 năm nay là yêu cầu CII phải chấm dứt chuyện thu phí sai, bất hợp pháp.

Ông Tiệp cho rằng, nếu bồi thường tiền thì phải tính từ thời điểm trạm thu phí tại xa lộ Hà Nội lập ra đã thu sai của rất nhiều đối tượng.

Về các vấn đề này chúng tôi đã liên lạc trao đổi qua điện thoại với lãnh đạo của CII, tuy nhiên cả giám đốc và phó giám đốc CII đều nói rằng mình chưa được báo lại hoặc không biết vì không được giao phụ trách.

Trần Duy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.