Đoàn xe của phái bộ Mỹ bị tấn công ở Nigeria, 4 người thiệt mạng

Khánh An
Khánh An
17/05/2023 08:15 GMT+7

Một đoàn xe ngoại giao của Mỹ bị tấn công ở Nigeria nhưng không có công dân Mỹ nào cùng đi trong đoàn.

Đoàn xe của phái bộ Mỹ bị tấn công ở Nigeria, 4 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Cảnh sát kiểm tra xe cộ lưu thông tại bang Anambra ở Nigeria

AFP

Tờ The Guardian ngày 17.5 đưa tin các tay súng đã tấn công một đoàn xe ngoại giao của Mỹ tại bang Anambra ở Nigeria, bắt cóc 3 người và khiến 4 người thiệt mạng.

Theo giới chức Mỹ và Nigeria, không có công dân Mỹ nào trong đoàn xe trên. Phát ngôn viên Ikenga Tochukwu của cảnh sát cho biết các tay súng "sát hại 2 đặc vụ lực lượng cảnh sát cơ động và 2 nhân viên lãnh sự".

Lực lượng an ninh được điều động đến hiện trường, nhưng các tay súng đã bắt cóc một tài xế và 2 viên cảnh sát. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành chiến dịch giải cứu.

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby xác nhận về vụ tấn công, khi ông phát biểu trong một cuộc họp báo ở Washington DC (Mỹ).

"Một đoàn xe của Mỹ bị tấn công. Điều tôi có thể nói với các bạn là không có công dân Mỹ nào liên quan", ông cho biết.

Bộ ngoại giao Mỹ cũng xác nhận thông tin về vụ tấn công và cho hay phía Mỹ đang phối hợp với cơ quan an ninh Nigeria để điều tra.

"An toàn cho nhân viên của chúng tôi luôn là điều tối quan trọng và chúng tôi thực hiện các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt khi tổ chức các chuyến đi thực địa", theo Bộ Ngoại giao Mỹ.

Chưa bên nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ tấn công. Những phần tử ly khai hoạt động trong khu vực đã gia tăng tấn công trong những năm gần đây, thường nhắm vào cảnh sát hoặc các tòa nhà chính phủ.

Giới chức Nigeria nhiều lần cho rằng những vụ tấn công ở khu vực đông nam là do phong trào Người bản địa Biafra (IPOB) và bộ phận vũ trang thuộc phong trào này. IPOB nhiều lần bác bỏ trách nhiệm đối với tình trạng bạo lực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.