Đoàn thể thao Việt Nam lên đường dự ASIAD 18 vào 14.8

31/07/2018 08:00 GMT+7

Trong danh sách đoàn được Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện ký ngày 30.7, đông nhất là đội tuyển bóng bá nam, nữ với 56 người, kế tiếp là đội điền kinh với 25 người; bắn súng, pencak silat đều 23 người; cầu mây 22 người, wushu 18 người, karate 18 người. Ít nhất là đội sampo (một môn võ) chỉ có 3 người.

Trong tổng số 532 thành viên của đoàn (đông nhất trong các kỳ dự ASIAD), sẽ có 400 người được nhà nước chi số tiền 15 tỉ đồng. Số còn lại do doanh nghiệp tài trợ như đội golf, bóng rổ, bóng chuyền (nữ)...Năm 2014, nhà nước chi 23 tỉ đồng cho đoàn và chỉ giành 1 HCV. Bộ trưởng Bộ VH – TT – DL Nguyễn Ngọc Thiện giao chỉ tiêu ASIAD năm nay phải giành ít nhất 3 HCV. Ngày 9.8, đoàn sẽ làm lễ xuất quân và lên đường vào ngày 14.8.
Lộ diện đối thủ
Bỏ nội dung 10 m súng hơi mà Hoàng Xuân Vinh đã từng giành HCV Olympic, Indonesia giữ lại nội dung 50 m súng ngắn bắn chậm. Đây chỉ là thế mạnh thứ 2 của anh nhưng Vinh vẫn được kỳ vọng sẽ có thể giành HCV ASIAD 18. Dĩ nhiên Vinh sẽ vấp phải sự cạnh tranh khốc liệt của nhà đương kim vô địch nội dung này tại Olympic 2016 – xạ thủ Hàn Quốc Jin Jong – Oh.

tin liên quan

ASIAD 'trắng sóng' tại Việt Nam, Facebook 'thâu tóm' bản quyền Ngoại hạng Anh
Có hai thông tin mới nhất liên quan đến bản quyền truyền hình hai sự kiện thể thao nổi bật. Đến thời điểm hiện tại, không một đài nào tại Việt Nam là chủ sở hữu bản quyền truyền thông ASIAD 18. Còn Facebook đã mua thành công gói bản quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh trên lãnh thổ Việt Nam.

Ngoài ra, bắn súng Việt Nam cũng có thể có hy vọng ở nội dung hỗn hợp nam nữ. Sát ngày thi đấu, chuyên gia Park Chung Gun và HLV Nguyễn Thị Nhung mới quyết định chọn ai trong số 3 xạ thủ nam gồm Vinh, Hà Minh Thành, Trần Quốc Cường và nữ là 1 trong số 4 gương mặt Bùi Thúy Thu Thủy (mới 15 tuổi), Phạm Thị Hà, Lê Thị Linh Chi, Đặng Lê Ngọc Mai.
Bùi Thị Thu Thảo - HCV nhảy xa châu Á 2018 Vy Khánh

Ở môn điền kinh, gánh nặng thành tích dồn lên vai nhà vô địch châu Á 2018 Bùi Thị Thu Thảo (nhảy xa). Đối thủ số 1 của Thảo chính là người đã thắng cô tại ASIAD 2014 – Maria Londa của nước chủ nhà Indonesia. Còn kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ phải đối đầu với á quân ASIAD 17 Shimizu Sakiko (Nhật Bản) ở nội dung 400 m hỗn hợp nữ.
Một thông tin rất mới vừa được cập nhật cách đây ít nhát và sẽ ảnh hưởng lớn đến cơ hội giành HCV môn cử tạ của Thạch Kim Tuấn. Phải đến tháng 10.2018, cử tạ Trung Quốc mới hết thời gian bị cấm thi đấu quốc tế do dính doping nhưng Liên đoàn cử tạ thế giới đã giảm án sớm hơn 2 tháng. Như vậy, ngoài đối thủ cực mạnh người CHDCND Triều Tiên Om Yun Chon, Tuấn còn phải ganh đua với tài năng Trung Quốc Long Qingquan.
Vẫn kỳ vọng vào võ
Chỉ có 3 môn võ đăng ký chỉ tiêu HCV ASIAD 18 là wushu, karate và pencak silat. 4 năm trước, VĐV wushu Dương Thúy Vy đem về cho VN tấm HCV duy nhất tại ASIAD 14 và năm nay cô vẫn được chọn mặt gửi vàng. So với các giải của khu vực hay thậm chí thế giới, ASIAD khốc liệt hơn nhiều bởi phải thi đấu hai nội dung kiếm thuật và thương thuật mới được tính một huy chương. Nghĩa là chỉ cần sẩy chân ở một nội dung thì cơ hội đoạt vàng gần như là con số 0. Đang tập huấn tại Trung Quốc, nhà vô địch ASIAD sinh năm 1993 chia sẻ: “Tôi hiện vẫn đang bị viêm điểm bán dây chằng chéo xương bánh chè, chấn thương đã trở thành mãn tính. Chỉ cần tập nặng là chảy dịch rất đau. Nhưng đã sắp đến giờ G, tôi càng phải quên đi mọi khó khăn để phấn đấu hoàn thành tốt nhất các bài biểu diễn”.
Võ sỹ karate Nguyễn Thị Ngoan Đình Hiếu

Đội tuyển karate được Tổng cục TDTT đầu tư khoảng gần 2 tỉ đồng cho chỉ tiêu giành vàng ASIAD 18. Ông Vũ Sơn Hà – Trưởng bộ môn karate Tổng cục TDTT nói: “Chúng tôi đặt rất nhiều niềm tin vào nhà vô địch thế giới 2017 Nguyễn Thị Ngoan - hạng 55 kg nữ và Nguyễn Minh Phụng - vô địch SEA Games hạng 75 kg nam. Đây là hai VĐV đều nhận được sự đầu tư không chỉ của ngành mà còn của đơn vị chủ quản là Quân Đội và Bình Dương”.
Lần đầu tiên pencak silat được đưa vào ASIAD 18 nhưng vì coi VN là đối thủ chính nên nước chủ nhà đã loại bỏ hầu như các hạng cân sở trường của chúng ta như 50 kg, 55 kg nữ; 50 kg, 80 kg nam. Bởi vậy, VN dồn hy vọng vào nội dung biểu diễn (seni) với chỉ tiêu giành ít nhất 1 HCV. Tuy không đăng ký chỉ tiêu HCV nhưng taekwondo vẫn có khả năng gây bất ngờ ở nội dung lần đầu tiên có mặt tại ASIAD là quyền đồng đội .

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.