Đoàn Thanh niên hai nước Việt Nam - Lào ký thỏa thuận hợp tác

Vũ Thơ
Vũ Thơ
14/07/2022 21:56 GMT+7

Trong chuyến thăm và làm việc tại Lào của đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn , đã diễn ra Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022 - 2027 giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào.

Từ ngày 14 -19.7, đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn do anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn, đã sang làm việc tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Cách mạng Lào.

Trong ngày 14.7, đã diễn ra Hội đàm cấp cao giữa Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn hai nước và ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022 - 2027 giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào.

Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022 - 2027 giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào

đình tuấn

Thúc đẩy hoạt động giao lưu hữu nghị

Theo thuận hợp tác giai đoạn 2022 - 2027, hai bên sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam cho nhân dân và thanh thiếu nhi hai nước; tuyên truyền rộng rãi trong thanh thiếu nhi hai nước về tư tưởng Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam, tư tưởng Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn với cách mạng Lào; về quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, giữa Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào…

Hai bên tăng cường hợp tác về công tác báo chí, xuất bản. Hằng năm, các đơn vị báo chí xuất bản của T.Ư Đoàn xuất bản các ấn phẩm bằng tiếng Lào gửi tặng thanh thiếu nhi Lào, nhằm tăng cường giáo dục truyền thống hữu nghị đặc biệt giữa hai nước cho thanh thiếu nhi Lào.

Hai bên cũng hợp tác thúc đẩy quy mô, chất lượng các hoạt động giao lưu hữu nghị, trao đổi đoàn. Trong đó sẽ luân phiên trao đổi đoàn cấp cao T.Ư Đoàn thăm nước đối tác; cử các đoàn tham dự những hoạt động chính trị quan trọng của hai Đảng, hai Nhà nước, tổ chức Đoàn và tuổi trẻ hai nước; đẩy mạnh các hoạt động gặp gỡ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm giữa cán bộ Đoàn Thanh niên các cấp của hai nước.

Thường xuyên tổ chức các chương trình giao lưu hữu nghị, Gặp gỡ hữu nghị với các đối tượng thanh thiếu nhi khác nhau như: Gặp gỡ hữu nghị thanh niên hai nước, Trại hè thiếu nhi hai nước, Giao lưu Doanh nhân trẻ hai nước… Tổ chức các hoạt động giao lưu, hợp tác dành cho thiếu nhi hai nước. Thời gian và số lượng đại biểu tham dự các hoạt động do hai bên thống nhất sau khi trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Hội đàm cấp cao giữa Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn hai nước Việt Nam - Lào

đình tuấn

Hai bên thúc đẩy hợp tác đi vào chiều sâu với các nội dung được thanh thiếu nhi hai nước quan tâm như: chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và thực hiện chính sách phát triển thanh niên của mỗi nước, thanh niên khởi nghiệp, thanh niên tình nguyện, kỹ năng thời đại 4.0 cho thanh niên, thanh niên với phát triển kinh tế - xã hội, nông thôn mới, đổi mới sáng tạo, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, du lịch sinh thái…

Hỗ trợ trong hợp tác song phương và đa phương

Thỏa thuận hợp tác cũng thống nhất đẩy mạnh việc ủng hộ, hỗ trợ lẫn nhau trong hợp tác song phương và đa phương.

T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức các lớp học, bồi dưỡng kiến thức công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhằm mời cán bộ Đoàn các cấp của Lào sang học tập, trao đổi kinh nghiệm; hai bên tích cực, chủ động trao đổi thông tin về tình hình thanh thiếu nhi hai nước và các hoạt động của Đoàn Thanh niên hai nước; chia sẻ kinh nghiệm, các mô hình hay, hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của mỗi nước.

Hai bên phối hợp triển khai Đề án T.Ư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hỗ trợ T.Ư Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào giai đoạn 2020 - 2025.

Hai bên tổ chức các hoạt động gặp gỡ, giao lưu văn hóa, thể thao, các hoạt động tìm hiểu lịch sử, văn hóa xã hội của Việt Nam và Lào cho lưu học sinh tại mỗi nước. Ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của ban cán sự đoàn, hội lưu học sinh của nước này ở nước kia.

Hai bên phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trong việc triển khai các hoạt động hợp tác thanh niên trong các cơ chế đa phương, tiểu vùng mà hai nước là thành viên chính thức như ASEAN, Liên Hiệp Quốc, Cơ chế hợp tác Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam, Cơ chế hợp tác Tiểu vùng sông Mê-kông, Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới…

Theo lịch trình, đoàn đại biểu sẽ tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa tại nước bạn Lào như dâng hoa tại tượng đài Sao Đỏ; thăm Bảo tàng Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn và dâng hoa trước tượng đài Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn. Đặc biệt hai bí thư thứ nhất của Đoàn Thanh niên hai nước sẽ cùng chủ trì Chương trình “Thanh niên Việt Nam - Lào thắm tình hữu nghị” - Tiếp bước truyền thống của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn.

Đoàn đại biểu cấp cao của T.Ư Đoàn sẽ tham gia Lễ khởi động Cuộc thi tìm hiểu lịch sử đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam với chủ đề “Thanh niên Việt - Lào thắm tình hữu nghị”; chào xã giao lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào; thăm nguyên Tổng Bí thư T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Ban Cán sự Đoàn tại Lào; chào xã giao lãnh đạo tỉnh Luang Prabang. Đoàn cũng tham gia nhiều lễ hội truyền thống; tham quan các các địa danh nổi tiếng của Lào.

Đặc biệt đoàn đại biểu sẽ dự Lễ mít tinh kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào; gặp ông A-lun-xay Sủn-nạ-lạt, nguyên Bí thư T.Ư Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, Ủy viên T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng Lào.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.