Đoàn quan chức Ukraine suýt trúng đạn pháo khi thị sát tiền tuyến

19/02/2022 23:39 GMT+7

Một nhóm nghị sĩ và quan chức Ukraine cùng giới báo chí nước ngoài suýt bị trúng đạn pháo trong chuyến thị sát tại miền đông Ukraine.

Reuters ngày 19.2 dẫn lời một người phát ngôn cho đảng Người đầy tớ của nhân dân của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết một nhóm nghị sĩ Ukraine và báo chí nước ngoài đã phải sơ tán xuống hầm trú bom khi đến thăm vùng xung đột ở miền đông Ukraine.

Lực lượng chính phủ Ukraine tuần tra tại thị trấn Novoluhanske ở miền đông

AFP

Trong khi đó, AFP đưa tin cả chục quả đạn pháo rơi cách Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Denys Monastyrskiy chỉ vài trăm mét, khi ông đang dẫn đoàn báo chí thị sát tình hình tại đây.

Vụ việc xảy ra khi ông Monastyrskiy vừa trả lời họp báo tại giới tuyến giữa phe chính phủ và lực lượng đòi ly khai. Không có dấu hiệu vụ tấn công gây thương vong.

Những ngày gần đây, xung đột giữa hai phe ở miền đông Ukraine leo thang nhanh chóng và cả hai bên tố cáo nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Phía chính phủ Ukraine thông báo 2 binh sĩ thiệt mạng và 4 người bị thương trong ngày.

Truyền thông Nga đưa tin các khu vực do lực lượng ly khai kiểm soát bị pháo kích và đạn pháo được cho là còn rơi xuống vùng Rostov của Nga, khiến cơ quan chức năng nước này phải vào cuộc điều tra.

Tổng thống Ukraine thị sát diễn tập quân sự

Phe đòi ly khai tố cáo chính phủ Ukraine âm mưu thực hiện chiến dịch tấn công nhằm giành lại quyền kiểm soát khu vực nhưng Kiev bác bỏ thông tin này. Đồng thời, Kiev cáo buộc Nga đang gây leo thang căng thẳng nhằm có cớ để tấn công Ukraine.

Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich ở Đức ngày 19.2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất gặp mặt Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm tránh một cuộc xung đột.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.