Đoàn Minh Tài: Cố gắng đóng vai chính diện để khán giả bớt ghét

21/01/2022 16:03 GMT+7

Đoàn Minh Tài hé lộ góc khuất sau những vai phản diện ăn khách trên màn ảnh. Nam diễn viên hy vọng được làm mới mình với hình ảnh thiện cảm hơn.

Sau giải Ngôi sao xanh, Đoàn Minh Tài tiếp tục tỏa sáng khi được trao huy chương bạc tại Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021 với vai Nhành trong vở Sài Gòn có một ngã 4. Nam diễn viên được đánh giá cao khi đảm nhận vai khá “nặng ký”, nhiều trường đoạn tâm lý phức tạp.

Đoàn Minh Tài cho biết thành quả anh nhận được không chỉ do nỗ lực của bản thân mà còn nhờ sự giúp sức của nhiều tiền bối. Chia sẻ với Thanh Niên, nam diễn viên tâm sự: “Ở sân khấu Hoàng Thái Thanh, tôi được hai nghệ sĩ lớn là anh Thành Hội và chị Ái Như chỉ dạy rất nhiều từ tiếng nói sân khấu đến kỹ thuật biểu diễn… cho nên diễn xuất của tôi ngày càng giỏi hơn. Tôi đã áp dụng những gì học được từ sân khấu qua phim truyền hình và được đạo diễn khen ngợi. Những vai diễn sau này của tôi trên màn ảnh đều được đánh giá cao về diễn xuất và khán giả cũng yêu mến nhiều hơn. Tôi cũng đắt show hơn”.

Đoàn Minh Tài được trao huy chương bạc tại Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021

NVCC

Dù vậy, không phải diễn viên truyền hình nào cũng dễ dàng “lấn sân” sang diễn kịch một cách suôn sẻ. Đoàn Minh Tài bộc bạch: “Tôi nghĩ không phải diễn viên phim truyền hình nào muốn chuyển sang đóng kịch cũng thành công đâu. Vì diễn kịch khó hơn rất nhiều so với diễn phim. Và khó nhất là cái duyên trên sân khấu mà ông tổ nghề cho nữa”.

Tính đến nay, diễn viên phim Chống lại số phận đã có 8 năm hoạt động tại sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh. Anh tiết lộ đây là ngôi nhà thứ hai, chứng kiến quá trình anh trưởng thành từ lúc hàn vi đến khi thành danh như hiện tại.

“Ở đây như một gia đình, tất cả mọi người luôn yêu thương, giúp đỡ và chia sẻ cùng nhau. Mỗi lần có suất diễn hay tập tuồng, tôi như được trở về chính căn nhà thân yêu của mình. Chính vì lẽ đó mà tôi đã gắn bó với sân khấu hơn 8 năm rồi. Nếu còn đủ sức tôi muốn gắn bó thêm 80 năm nữa”, anh nói.

Đoàn Minh Tài và các đồng nghiệp tại Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021

NVCC

Trải qua thời gian dài im ắng vì dịch bệnh, Đoàn Minh Tài cho biết điều khó khăn nhất của anh chính là sự cô đơn và nhớ nghề. Vì thế, khi tình hình ổn định, nam diễn viên đã nhanh chóng tái xuất với nhiều dự án mới. Anh cho biết sẽ thử sức với vai chính diện để làm mới mình cũng như “lấn sân” sang vai trò nhà sản xuất phim.

Đoàn Minh Tài bộc bạch: “Tôi muốn mình thể hiện được nhiều dạng vai. Vai phản diện tôi đã thể hiện nhiều và được khán giả “ghét” cũng nhiều nên trong năm nay tôi sẽ cố gắng thể hiện thật tốt vai chính diện để khán giả bớt “ghét” hơn. Hiện tại, tôi rất kì vọng vào vai chính diện trong phim Hoa Sơn Trà của đạo diễn Kim Loan - Hà Sơn. Dự án sẽ lên sóng vào giữa năm nay. Đây là một vai diễn rất hay, rất khác so với những vai diễn của tôi trước đây về tính cách cũng như tạo hình nhân vật. Rất mong được quý khán giả đón nhận và yêu mến”.

Đồng thời, nam diễn viên cũng nhắn nhủ sẽ sớm tái ngộ khán giả trên sân khấu kịch mùa tết năm nay. Sau khi trình diễn dự thi tại Liên hoan, vở Sài Gòn có một ngã 4 sẽ được công diễn lần nữa vào Tết Nhâm dần 2022 tại Sân khấu Hoàng Thái Thanh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.