Đoàn khối Doanh nghiệp T.Ư hoàn thành đại hội Đoàn tương đương cấp huyện

Vũ Thơ
Vũ Thơ
01/07/2022 19:04 GMT+7

28 cơ sở Đoàn tương đương cấp huyện trực thuộc Đoàn khối Doanh nghiệp T.Ư đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2027. Trong đó 25/28 (89,3%) đơn vị đã tiến hành bầu bí thư trực tiếp tại đại hội.

Theo thông tin từ Đoàn khối Doanh nghiệp T.Ư, tính đến hôm nay 1.7, 28/28 (100%) Đoàn tương đương cấp huyện trực thuộc Đoàn khối Doanh nghiệp T.Ư đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2027. Trong đó 25/28 (89,3%) đơn vị đã tiến hành bầu bí thư trực tiếp tại đại hội.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang (áo dài xanh) và Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp T.Ư Hoàng Thị Minh Thu (áo dài đỏ) tham dự Đại hội Đoàn Thanh niên VNPT

bảo anh

Đoàn khối Doanh nghiệp T.Ư cho biết công tác chuẩn bị tổ chức đại hội được thực hiện nghiêm túc, đúng nguyên tắc, đúng quy trình, đầy đủ nội dung theo hướng dẫn, chỉ đạo của T.Ư Đoàn và hướng dẫn của Đoàn khối Doanh nghiệp T.Ư về đại hội Đoàn các cấp.

Trong đó công tác chuẩn bị văn kiện đại hội được thực hiện bài bản, đánh giá toàn diện, khách quan, trung thực kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên, bám sát tình hình thực tế.

Công tác nhân sự được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, công khai, dân chủ. Nhân sự bí thư, phó bí thư các Đoàn tương đương cấp huyện đều đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, được đào tạo qua thực tiễn công tác và có năng lực lãnh đạo, điều hành tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thanh niên tại đơn vị.

Tại đại hội, nhiều ý kiến, tham luận mang tính xây dựng, làm sáng rõ nhiều vấn đề, đóng góp hoàn thiện văn kiện của đại hội.

Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được các đơn vị thực hiện với nhiều hình thức đa dạng như tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên mạng xã hội, website của đơn vị…

Theo chị Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban thường vụ T.Ư Đoàn, Bí thư Đoàn khối các Doanh nghiệp T.Ư, Đoàn khối Doanh nghiệp T.Ư đã và đang chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ cho Đại hội Đoàn Khối lần thứ 4, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

“Thành công của đại hội các Đoàn tương đương cấp huyện trực thuộc Đoàn khối khẳng định sự nỗ lực, cố gắng của ban chấp hành Đoàn đơn vị; sự quan tâm, lãnh đạo sát sao, kịp thời của cấp ủy đơn vị, tinh thần đoàn kết, dân chủ, đồng thuận, trách nhiệm của cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên trong Khối. Đây là tiền đề quan trọng để tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đoàn khối Doanh nghiệp T.Ư lần thứ 4, nhiệm kỳ 2022 - 2027, dự kiến tổ chức trong tháng 9 tới đây”, chị Thu chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.