Đoàn khách TP.HCM đầu tiên du lịch xứ dừa Bến Tre sau 5 tháng 'ở yên'

14/11/2021 15:31 GMT+7

Sau Hội nghị liên kết du lịch giữa TP.HCM và tỉnh Bến Tre trong điều kiện thích ứng an toàn với Covid-19 , ngày 13.11, Saigontourist Group đã tổ chức đưa đoàn khách đầu tiên du lịch Bến Tre 2 ngày 1 đêm.

Cảnh sắc tuyệt đẹp tại Khu du lịch Farmstay Hải Vân - Sân Chim Vàm Hồ (H.Ba Tri, Bến Tre)

Diệu Mi

Ngay sau Hội nghị, Lữ hành Saigontourist (thuộc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - Saigontourist Group) đã liên kết với các doanh nghiệp du lịch Bến Tre nhanh chóng khởi động, làm mới các sản phẩm du lịch để đưa đoàn khách đầu tiên 40 khách từ TP.HCM quay lại Bến Tre sau thời gian dài giãn cách xã hội.

Chương trình tour diễn ra đúng dịp UBND tỉnh Bến Tre tổ chức buổi Lễ phát động các hoạt động thương mại, thể thao và du lịch của tỉnh sau thời gian giãn cách xã hội vào ngày 14.11. Trong khuôn khổ sự kiện này, lãnh đạo tỉnh Bến Tre chủ trì tổ chức chương trình đón tiếp đoàn khách du lịch đầu tiên đến Bến Tre, đánh dấu mốc chính thức cho các chương trình du lịch “vùng xanh” xứ dừa.

Tham gia chương trình tour “vùng xanh” xứ dừa Bến Tre, du khách đã được tham quan Khu lưu niệm bà Nguyễn Thị Định (H.Giồng Trôm, Bến Tre)

Diệu Mi

Các sản phẩm tour du lịch do Lữ hành Saigontourist thực hiện trong bối cảnh hiện nay được tổ chức theo đoàn, mô hình khép kín, khách chủ yếu trải nghiệm không gian sinh thái thông thoáng, sông nước, thưởng thức ẩm thực đặc sắc bản địa kết hợp nghỉ dưỡng, phục hồi, tăng cường sức khỏe.

Diệu Mi

Các công ty du lịch đã phối hợp với nhau làm mới các sản phẩm du lịch để đưa du khách quay lại Bến Tre sau thời gian dài giãn cách

Diệu Mi

Phát biểu tại lễ phát động sáng 14.11 tại tỉnh Bến Tre, đại diện Saigontourist Group nhận xét, Bến Tre là địa phương có tiềm năng, thế mạnh về phát triển du lịch văn hóa, truyền thống lịch sử, sinh thái, cộng đồng, làng nghề gắn với các sản phẩm đặc trưng từ dừa.

"Trước khi thời điểm xảy ra đại dịch Covid-19, mỗi năm Lữ hành Saigontourist đưa hàng chục ngàn lượt khách quốc tế tàu biển đi về trong ngày giữa TP.HCM và Bến Tre. Thời gian sắp tới, tập đoàn cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ sâu rộng ngành du lịch Bến Tre, liên kết với các doanh nghiệp du lịch tại địa phương phát triển sản phẩm mới, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cũng như công tác xúc tiến, quảng bá du lịch Bến Tre", đại diện Saigontourist Group chia sẻ.

Chương trình có nhiều hoạt động trải nghiệm, khám phá thú vị như vui chơi trong khu vườn sinh thái, trải nghiệm các hoạt động làm vườn, hái rau, học nấu ăn, thử tài trộn gỏi ổi.

Diệu Mi

Anh Võ Hoàng Dự, Hướng dẫn viên của Khu du lịch Farmstay Hải Vân - Sân Chim Vàm Hồ vừa chặt dừa cho khách uống tại chỗ vừa chia sẻ, nguyên cây dừa đều có thể tận dụng vào đời sống sinh hoạt. Theo anh Dự, lá dừa tước cọng ra làm giỏ đan gói quà tết, 2 cái cọng dùng nhóm lửa hoặc mồi củi, bán cho các nhà hấp bánh. Trái dừa thường được lấy nước để uống, nước dừa già làm nước màu dừa, cơm dừa nấu ăn hoặc làm mứt, vỏ dừa làm chỉ dừa, gáo dừa làm chất đốt. Phần thân cây dừa già được sử dụng làm gỗ, trang trí mỹ nghệ, làm chén, bình, đũa. Rễ dừa trang trí, làm đèn các quán xá, đèn ngủ, Gốc dừa sâu bứng lên ủ lấp làm thành phân hữu cơ bón cho gốc cây còn tươi tốt.

Diệu Mi

Du khách đi thuyền ngắm hoàng hôn trên sông Hàm Luông, thưởng thức món ăn dân dã bánh canh hến

Diệu Mi

Không gian xanh mát mắt cùng bầu không khí trong lành, người dân thân thiện, mến khách níu chân du khách khi đến Bến Tre

Diệu Mi

Ông Võ Thanh Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre cho biết, chủ trương của ngành du lịch Bến Tre là đón đoàn khách từ các nơi tới theo tour khép kín để có cơ sở dữ liệu, truy vết phòng dịch an toàn, góp phần khôi phục du lịch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.