Đoàn khách không đeo khẩu trang ở Hòn Cau: Kỷ luật khiển trách giám đốc ?

Quế Hà
Quế Hà
12/05/2021 16:26 GMT+7

Sở NN-PTNT Bình Thuận vừa có báo cáo gửi Chủ tịch UBND tỉnh về vụ đoàn khách 30 người đến đảo Hòn Cau tổ chức lễ cắt băng khách thành không đeo khẩu trang, bất chấp sự chỉ đạo của UBND tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 .

Giám đốc Khu bảo tồn biển Hòn Cau tự nhận kỷ luật khiển trách

Theo báo cáo này của Sở NN-PTNT Bình Thuận (báo cáo số 93), vụ việc Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) và Ban Quản lý khu bảo tồn biển Hòn Cau tổ chức lễ khánh thành Trung tâm tuyền thông trên đảo Hòn Cau không hề báo cáo lãnh đạo Sở NN-PTNT (cơ quan chủ quản), cũng không hề báo cáo cho UBND H.Tuy Phong.
Kế hoạch khánh thành công trình này đã được bà Bùi Thị Thu Hiền, điều phối viên của IUCN và ông Trương Ngọc Giao (Giám đốc Khu bảo tồn biển Hòn Cau) bàn bạc với nhau từ trước, không hề báo cáo với Sở NN-PTNT tỉnh Bình Thuận.
Đến thời điểm cận kề lễ khánh thành, do tình hình dịch bệnh phức tạp, ông Giao có đề nghị bà Hiền cho hoãn sự kiện này nhưng bà Hiền không đồng ý và vẫn quyết định đưa đoàn du khách ra Hòn Cau.
Bà Hiền "hứa" chỉ đem 20 người đến Hòn Cau nhưng đoàn khách đến Hòn Cau từ chiều 8.5 có đến 32 người. Trong quá trình tổ chức lễ cắt băng khánh thành, tất cả đoàn khách này không ai đeo khẩu trang phòng dịch.

Chiều 12.5: Thêm 30 ca Covid-19 cộng đồng tại Đà Nẵng, Hà Nội, Bắc Giang, Phú Thọ

Tại cuộc họp với Ban giám đốc Sở NN-PTNT ngày 11.5, Giám đốc Khu bảo tồn biển Hòn Cau Trương Ngọc Giao thừa nhận khuyết điểm sai phạm của mình và tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách.
Về mặt xử lý hành chính, ngày 11.5, Chủ tịch UBND xã Phước Thể (H.Tuy Phong, Hòn Cau thuộc xã Phước Thể) đã ra quyết định xử phạt hành chính ông Trương Ngọc Giao số tiền 2.000.000 đồng và ông Giao đã thực hiện quyết định này.
Riêng về hình thức xử lý kỷ luật cán bộ công chức (theo Công văn 1577 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, nếu cán bộ không đeo khẩu trang, ngoài việc bị xử phạt hành chính còn phải xem xét xử lý kỷ luật - PV), hiện nay Sở NN-PTNT đã có quyết định thành lập Hội đồng xử lý kỷ luật ông Trương Ngọc Giao để xem xét việc này. Riêng các nhân viên Khu bảo tồn biển Hòn Cau (tham dự ) giao cho đơn vị xử lý theo thẩm quyền đúng tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về chống dịch. 

Theo báo cáo của Sở NNPT-NT Bình Thuận đoàn khách này có 32 người

ảnh CTV

Vì sao chỉ xử phạt giám đốc Trương Ngọc Giao ?

Theo báo cáo của Sở NNPTNT, đoàn khách này hiện có danh sách được lập trước khi cập đảo Hòn Cau. Đa số những thành viên của đoàn khách đều đến từ Hà Nội (nơi được Bộ Y tế liệt vào danh sách vùng có dịch). Theo quy định của Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Thuận, người đến từ vùng dịch bắt buộc phải khai báo y tế với địa phương. Tuy nhiên, cả chính quyền và Trung tâm y tế H.Tuy Phong đều không hay có đoàn khách từ vùng dịch đến địa phương mình.
Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, trong danh sách những người xuống tàu Hoàng Phúc ra đảo Hòn Cau sáng 8.5, có hai người không khai họ tên, địa chỉ cho nhà tàu, trong đó có cả bà Bùi Thị Thu Hiền, dù bà Hiền là người trực tiếp chủ trì việc khánh thành công trình trên đảo.
Và dù có danh sách trong tay nhưng UBND xã Phước Thể (H.Tuy Phong) lại chỉ xử phạt ông Trương Ngọc Giao, Giám đốc Khu bảo tồn biển Hòn Cau, mà không phạt du khách. Trong khi đó, Công văn 1577 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận (ban hành ngày 7.5) yêu cầu xử phạt cả du khách không đeo khẩu trang khi ở các nơi đông người.

Thành viên đoàn khách bay Flycam trên đảo Hòn Cau dù đây là địa điểm quân sự cấm bay flycam

ảnh : CTV

“Nếu trong đoàn khách mà có người dương tính Covid-19 hay F1 thì hậu quả đối với địa phương là vô cùng nguy hiểm", một cán bộ trong Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 H.Tuy Phong nói.
Đặc biệt, báo cáo của Sở NN-PTNT Bình Thuận không nhắc đến việc các du khách quay Flycam ghi hình ảnh khắp trên đảo có được cấp phép hay không vì trên đảo Hòn Cau có nhiều khu vực quân sự, cấm quay phim, chụp ảnh.
Như Thanh Niên đã đưa tin, một đoàn khách khoảng 30 người đến đảo Hòn Cau tổ chức lễ cắt băng khánh thành công trình xây dựng trên đảo. Dù rất đông người và lại đến từ vùng dịch nhưng không ai khai báo y tế. Khi tổ chức lễ cắt băng khánh thành thì không ai đeo khẩu trang. Đoàn khách này sau khi tổ chức lễ cắt băng còn ở lại đêm 8.5 và tổ chức ăn uống tiệc tùng ngay tại bãi biển.
Nhận được thông tin của người dân từ Hòn Cau, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu Sở NN-PTNT làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định phòng chống dịch bệnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.