Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào

Vũ Thơ
Vũ Thơ
11/10/2023 22:34 GMT+7

Tại buổi thăm và giao lưu với sinh viên Việt Nam đang theo học tại Đại học Quốc gia Lào, các đại biểu thanh niên Việt Nam đã chia sẻ thông tin và mong muốn các bạn trẻ luôn có khát vọng phát triển bản thân để thành công và đóng góp cho đất nước.

Ngày 11.10, trong chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào, Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam do anh Trần Văn Đông, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Kiểm tra T.Ư Đoàn, làm trưởng đoàn, đã tới thăm, làm việc với Đại học Quốc gia Lào và giao lưu với sinh viên Việt Nam đang học tập tại đây. Tiếp đoàn có PGS- TS Oudom Phonekhampheng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Lào.

Khơi dậy khát vọng trong sinh viên Việt Nam tại ĐH Quốc gia Lào - Ảnh 1.

Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia Lào

XUÂN TÙNG

Tại buổi gặp, anh Trần Văn Đông thông tin về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thanh niên Việt Nam. Anh Đông nhấn mạnh, tình hữu nghị Việt - Lào là tài sản chung vô giá, việc thúc đẩy các hoạt động hợp tác hiệu quả giữa tổ chức Đoàn Thanh niên hai nước sẽ góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

"Với bề dày truyền thống của cơ sở đào tạo, nghiên cứu hàng đầu tại Lào, chúng tôi mong muốn Đại học Quốc gia Lào không ngừng khẳng định vị thế và ngày càng phát triển, góp phần vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Lào”, anh Đông bày tỏ.

Khơi dậy khát vọng trong sinh viên Việt Nam tại ĐH Quốc gia Lào - Ảnh 2.

Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với Giám đốc Đại học Quốc gia Lào

XUÂN TÙNG

Anh Đông cũng mong muốn các chương trình giao lưu hữu nghị thanh niên hai nước Việt Nam - Lào tiếp tục được duy trì thường xuyên; lãnh đạo Đại học Quốc gia Lào quan tâm cử giảng viên, học viên, sinh viên sang thăm, làm việc và trao đổi, hợp tác với các cơ sở nghiên cứu, đào tạo ở Việt Nam, các cơ sở giáo dục có quy mô và sứ mệnh tương đồng với Đại học Quốc gia Lào.

Từ đó, góp phần nâng cao hiểu biết của tuổi trẻ hai nước về văn hóa, con người Việt Nam và Lào cũng như lịch sử đoàn kết, gắn bó, hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân hai nước.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi thông tin với lãnh đạo Đại học Quốc gia Lào về các mô hình ở Việt Nam mà hai bên có thể hợp tác. Đặc biệt, chị Nguyễn Uyên Thao, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ TP.Đà Nẵng, Giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất đồng phục Việt Nam, cho biết có thể tài trợ và hỗ trợ về đồng phục cho sinh viên nhà trường.

Khơi dậy khát vọng trong sinh viên Việt Nam tại ĐH Quốc gia Lào - Ảnh 3.

Chị Nguyễn Uyên Thao, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ TP.Đà Nẵng, trao đổi thông tin tại buổi làm việc

XUÂN TÙNG

PGS - TS Oudom Phonekhampheng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Lào, cho biết rất vui mừng khi đoàn đại biểu đến thăm và giao lưu với sinh viên Việt Nam đang theo học tại trường. Đánh giá cao mối quan hệ giữa hai nước và tổ chức Đoàn thanh niên hai nước, PGS Oudom Phonekhampheng nói: “Chuyến thăm này là dấu mốc quan trọng để hai bên phối hợp phát triển chuyên môn và kinh tế - xã hội trong tương lai”.

Cần năng động, tự tin

Sau khi làm việc với Giám đốc Đại học Quốc gia Lào, đoàn đại biểu đã thăm và giao lưu với sinh viên Việt Nam đang học tập tại đây. Báo cáo tại buổi gặp, anh Dương Đức Phước, Phó bí thư Ban cán sự Đoàn thanh niên Việt Nam tại Lào, Bí thư Ban Chấp hành Liên chi đoàn thanh niên tại Đại học Quốc gia Lào, cho biết số lượng đoàn viên hiện nay của đại học có 117 người.

Khơi dậy khát vọng trong sinh viên Việt Nam tại ĐH Quốc gia Lào - Ảnh 4.

Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam giao lưu với sinh viên

XUÂN TÙNG

“Liên Chi đoàn là đơn vị có số lượng thành viên đông đảo, sinh hoạt tập trung tại các ký túc xá, nên việc tổ chức các phong trào tập thể có nhiều thuận lợi. Đoàn viên trong Liên chi đoàn về cơ bản có bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước Việt Nam và nước sở tại; có ý thức, nỗ lực phấn đấu vươn lên trong học tập. Nhiều đoàn viên có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện”, anh Phước thông tin.

Đồng thời, anh Phước cũng chia sẻ một số khó khăn của sinh viên như thiếu thốn về chi phí học tập và còn gặp nhiều rào cản trong ngôn ngữ, văn hóa…

Khơi dậy khát vọng trong sinh viên Việt Nam tại ĐH Quốc gia Lào - Ảnh 5.

Anh Trần Văn Đông chủ trì buổi giao lưu với sinh viên tại Đại học Quốc gia Lào

XUÂN TÙNG

Các đại biểu trong đoàn cho rằng các sinh viên cần năng động, tự tin, hiểu rõ bản sắc văn hóa của nước bạn thì sẽ vượt qua được khó khăn. Đặc biệt, Lào là nước có nhiều tiềm năng, nếu năng động, các sinh viên có thể khởi nghiệp ngay từ khi đang ngồi trên ghế giảng đường.

Anh Nguyễn Đắc Chính, Ủy viên Ban Chấp hành Ngân hàng BIDV, Đoàn Khối doanh nghiệp T.Ư, cho rằng các sinh viên cần tham gia công tác Đoàn để rèn luyện kỹ năng. “Muốn thành công phải năng động, tự tin và tham gia công tác Đoàn sẽ giúp các em có được khả năng đó”, anh Chính chia sẻ.

Khơi dậy khát vọng trong sinh viên Việt Nam tại ĐH Quốc gia Lào - Ảnh 6.

Anh Nguyễn Đắc Chính chia sẻ kỹ năng để thành công với các sinh viên

XUÂN TÙNG

Kết thúc buổi làm việc, anh Trần Văn Đông đã đánh giá cao các hoạt động của sinh viên Việt Nam đang theo học tại Đại học Quốc gia Lào. Anh Đông nhấn mạnh, các sinh cần cố gắng trong học tập, rèn luyện, gương mẫu chấp hành quy định của nước sở tại và luôn có khát vọng phát triển bản thân để thành công và đóng góp cho đất nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.