Đoàn đại biểu cấp cao thanh niên Việt Nam đến hỗ trợ nơi bị bão ở Cuba

20/10/2022 11:02 GMT+7

Đến thăm nơi bị thiệt hại nặng nề do cơn bão Ian tại Cuba, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương chia sẻ với thiệt hại của người dân nơi đây và cho biết Việt Nam sẵn sàng giúp sức khi bạn cần.

Sáng 19.10 (giờ địa phương), trong chương trình đến thăm và làm việc tại Cuba, đoàn đại biểu cấp cao thanh niên Việt Nam do anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam dẫn đầu đã tới thăm H.San Luis, tỉnh Pinar Del Rio, địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão Ian vừa qua.

Anh Nguyễn Ngọc Lương cùng đoạn đại biểu trao tặng quà hỗ trợ Cuba khắc phụ thiệt hại do bão lũ

song thưa

Tiếp đoàn, ông Ronal Hidalgo Rivera, Bí thư Huyện uỷ San Luis, cho biết hơn 70% nhà cửa trên địa bàn huyện bị ảnh hưởng, hơn 1.100 nhà bị sụp đổ hoàn toàn, hơn 10.000 người không có giường ngủ.

Hiện nay, huyện đã huy động những chuyên gia, nhà khoa học đến hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả của cơn bão, cung cấp vật liệu xây dựng, hỗ trợ người dân làm nhà.

Ông Ronal Hidalgo Rivera, Bí thư Huyện uỷ San Luis nói về thiệt hại của cơn bão

song thưa

Bí thư Huyện uỷ cho biết đã tìm hiểu và học tập được rất nhiều kinh nghiệm phòng chống thiên tai của Việt Nam, nhất là mô hình “nhà chống lũ”. Đó là những kinh nghiệm quý báu để huyện áp dụng vào thực tế tại địa phương.

Ông Ronal Hidalgo Rivera đề xuất nghiên cứu kết nghĩa giữa các tỉnh của Việt Nam và Cuba

Chia sẻ với Đảng bộ và nhân dân H.San Luis, anh Nguyễn Ngọc Lương khẳng định: “Giữa hai nước chúng ta là quan hệ anh em, chúng ta luôn luôn ủng hộ, giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh”.

Anh Nguyễn Ngọc Lương trao đổi với ông Ronal Hidalgo Rivera, Bí thư Huyện uỷ San Luis

song thưa

Anh Lương chia sẻ với thiệt hại của nhân dân trong huyện và cho biết Việt Nam sẵn sàng giúp sức khi bạn cần, mong Cuba sớm vượt qua khó khăn.

Anh Lương cũng mong muốn Huyện đoàn San Luis phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tham gia cùng địa phương khắc phục hậu quả thiên tai.

Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam đã trao tặng 5.000 euro cùng nhiều phần quà để đóng góp vào công tác khắc phục hậu quả thiên tai.

Anh Nguyễn Ngọc Lương tặng quà ông Ronal Hidalgo Rivera

song thưa

Cũng trong buổi sáng, đoàn đã tới thăm gia đình ông Servilio Jesus Cordova Torres (70 tuổi), nông dân sản xuất xì gà. Ông cho biết cơn bão đã làm sập nhà phơi lá thuốc lá, toàn bộ cây trồng bị hư hại. Gia đình rất xúc động khi các bạn đoàn viên, thanh niên đến giúp đỡ gia đình dựng lại nhà cửa.

Chia sẻ với gia đình, anh Lương tin rằng với phẩm chất kiên cường, đoàn kết, cùng với sự quyết tâm cao, chắc chắn gia đình sẽ vượt qua khó khăn. Nhân dịp này, đoàn hỗ trợ gia đình 500 euro để khắc phục hậu quả của cơn bão.

Cũng trong sáng nay, đoàn đã tới thăm, tìm hiểu hoạt động và giao lưu với Hội Liên hiệp Sinh viên Trường Pinar Del Rio, tỉnh Pinar Del Rio.

Anh Nguyễn Ngọc Lương trao quà của đoàn đại biểu cấp cao Thanh niên Việt Nam cho lãnh đạo Trường Pinar Del Rio

song thưa

Đoàn đại biểu cấp cao thanh niên Việt Nam đã có nhiều hoạt động tại H.San Luis, tỉnh Pinar Del Rio

Anh Nguyễn Ngọc Lương trao quà cho ông Servilio Jesus Cordova Torres

song thưa

Cùng các sinh viên tình nguyện tại Cuba đến giúp đỡ huyện San Luis khắc phục hậu quả bão lũ

song thưa

Anh Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, thành viên đoàn đại biểu cấp cao Thanh niên Việt Nam trao quà cho sinh viên Trường Pinar Del Rio

song thưa

Thành viên đoàn đại biểu cấp cao Thanh niên Việt Nam trao quà cho các sinh viên tham gia tình nguyện khắc phục hậu quả bão lũ

song thưa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.