Đoàn công tác đặc biệt của Phú Thọ đến Quảng Nam ‘chia lửa’ chống dịch Covid-19

Mạnh Cường
Mạnh Cường
08/08/2020 18:11 GMT+7

Nhằm tăng cường cho công tác chống dịch Covid-19 , 38 bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ xung phong, tình nguyện vào Quảng Nam để 'chia lửa' cùng đồng nghiệp.

Chiều 8.8, đoàn công tác đặc biệt gồm 38 cán bộ y tế (trong đó có 18 bác sĩ, 20 điều dưỡng) của Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ đã có mặt tại Quảng Nam để "chia lửa" cùng đồng nghiệp trong cuộc chiến chống Covid-19.

Lời kêu gọi quyên góp sắm máy lọc máu và máy thở cho bệnh nhân Covid-19

Hưởng ứng phát động của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, hàng trăm bác sĩ, điều dưỡng tình nguyện đăng ký tham gia công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Quảng Nam. Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đã chọn 38 cán bộ y tế có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm thuộc các chuyên ngành: Nội, Hồi sức cấp cứu, Tim mạch và Truyền nhiễm… vào “chia lửa” cùng Quảng Nam trong trận tuyến chống dịch Covid-19.

Đa phần là các y bác sĩ trẻ năng động

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Các y, bác sĩ tỉnh Phú Thọ sẽ tham gia hỗ trợ tại 4 bệnh viện: Bệnh viện Đa khoa T.Ư Quảng Nam với 12 bác sĩ, 12 điều dưỡng; Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam 4 bác sĩ, 4 điều dưỡng; Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam 1 bác sĩ, 2 điều dưỡng; Trung tâm Y tế TP.Hội An 1 bác sĩ, 2 điều dưỡng.

Tình hình Covid-19 tại Việt Nam chiều 8.8: Thêm 21 ca mắc ở Bắc Giang, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Quảng Nam

Ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, thay mặt ngành y tế và người dân Quảng Nam trân trọng cảm ơn đoàn cán bộ y tế của tỉnh Phú Thọ không quản khó khăn, nguy hiểm tình nguyện vào hỗ trợ Quảng Nam.

Ông Nguyễn Văn Hai đề nghị các đơn vị y tế của tỉnh tạo mọi điều kiện thoải mái nhất về tinh thần, vật chất cho đoàn cán bộ y tế của tỉnh Phú Thọ trong những ngày làm việc tại Quảng Nam.

Dịp này, tỉnh Phú Thọ hỗ trợ Quảng Nam 2.000 bộ đồ phòng hộ phòng chống dịch Covid-19

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Thay mặt đoàn cán bộ y tế tỉnh Phú Thọ, bác sĩ Trần Xuân Quang (trưởng đoàn) cho biết sẽ đem hết tâm sức, trình độ, cùng ngành y tế và nhân dân Quảng Nam đẩy lùi dịch bệnh. Đồng thời mong muốn nhận được sự quan tâm, ủng hộ từ Sở Y tế và lãnh đạo, đồng nghiệp các bệnh viện để đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bác sĩ Trần Xuân Quang chia sẻ: "Đặc thù của chúng tôi là chưa có kinh nghiệm trong điều trị Covid-19, tuy nhiên hy vọng với lòng nhiệt huyết và trình độ của mình, mỗi thành viên trong đoàn sẽ hỗ trợ đắc lực cho ngành y tế Quảng Nam".

Dịp này, tỉnh Phú Thọ hỗ trợ Quảng Nam 2.000 bộ đồ phòng hộ phòng chống dịch Covid-19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.