Đổ xô trồng huệ đón tết

26/11/2015 08:52 GMT+7

Nhiều hộ dân ở Tây Ninh đang đổ xô trồng hoa huệ để bán tết, khiến diện tích tăng lên chóng mặt. Và không ít nông dân phập phồng lo lắng về giá cả mùa tết năm nay.

Nhiều hộ dân ở Tây Ninh đang đổ xô trồng hoa huệ để bán tết, khiến diện tích tăng lên chóng mặt. Và không ít nông dân phập phồng lo lắng về giá cả mùa tết năm nay.

Nông dân xã Hảo Đước vun đất cho luống huệ phục vụ tết 2016 - Ảnh: Giang PhươngNông dân xã Hảo Đước vun đất cho luống huệ phục vụ tết 2016 - Ảnh: Giang Phương
Trong những ngày này, trên các cánh đồng ở ấp Trường, Bình Lợi, Sân Lễ, Bàu Sen, thuộc xã Hảo Đước (H.Châu Thành) - thủ phủ trồng hoa huệ của tỉnh Tây Ninh, nông dân nhộn dịp lên líp, chăm sóc huệ cho kịp đón tết năm 2016.
Phập phồng lo giá
Dự đoán giá cả mùa tết, ông Nguyễn Minh Tấn nói: “Kinh nghiệm thực tế của tôi nhiều năm nay thì mùa tết hoa huệ ít bị động lắm, Nhưng dù sao thấy diện tích của các hộ xung quanh liên tục tăng nhanh khiến tôi vẫn cứ phập phồng lo”
Dưới cái nắng gay gắt của tháng 11, ông Nguyễn Minh Tấn (ngụ ấp Trường, xã Hảo Đước) vẫn miệt mài vun đất, chăm sóc cho ruộng huệ vừa mọc cao khoảng 15 cm. “Để huệ kịp ra hoa mùa tết, ngay từ tháng 9, gia đình tôi đã xuống giống cho hơn 4.000 m2 đất ruộng. Diện tích này tăng hơn năm trước gần 2.000 m2 vì tết trước giá cả khá ổn định, thu nhập cho gia đình kha khá”, ông Tấn cho hay. Ông Tấn chia sẻ thêm, chi phí đầu tư trồng hoa huệ khoảng 15 triệu đồng/1.000 m2, trừ chi phí thì thu lợi được 15 triệu đồng. “Với nông dân chúng tôi, hiệu quả kinh tế vậy là khá ổn định rồi”, ông Tấn nói.
Gần đó, ông Võ Văn Đấu (ngụ ấp Bình Lợi, xã Hảo Đước) cũng đang tranh thủ vun đất cho gần 7.000 m2 hoa huệ trồng mới xuống giống được vài tuần. Ông Đấu cho hay, trước đây gia đình ông chủ yếu là trồng lúa và hoa màu nhưng thu nhập thấp lại liên tục ảnh hưởng nặng bởi sâu bệnh, thời tiết. Một thời gian theo dõi thấy nhiều hộ ở ấp Bình Lợi trồng huệ có hiệu quả, nên gần 7 năm nay, ông chuyển sang trồng huệ. Nhờ vậy kinh tế gia đình ông khá lên, từ đó ông cũng tăng dần diện tích trồng. Ông Đấu phân tích: “Ngày xưa, cứ 3.000 m2 đất trồng lúa, mỗi vụ kiếm được chừng 10 triệu đồng chưa kể chi phí đầu tư. Còn trồng huệ, có vụ trúng kiếm được 40 - 50 triệu đồng, chứ ít khi lỗ”.
Trao đổi PV Thanh Niên, ông Huỳnh Xuân Thiện, Phó chủ tịch Hội Nông dân xã Hảo Đước cho biết, năm nay Hội Nông dân xã ghi nhận tăng hơn 10 ha diện tích trồng hoa huệ nâng tổng số lên 27 ha so với năm trước. Ông Thiện hớn hở nói thêm: “Mấy năm nay, nhờ cây hoa huệ mà nhiều hộ dân trong xã ổn định kinh tế, xây được nhà cửa ngon lành như ông Nguyễn Văn Sáng, ông Phan Thanh Hùng ở ấp Trường”. Ông Thiện cũng cho biết: “Tôi tin rằng, vài năm nữa, hoa huệ vẫn hứa hẹn cho người dân thêm những cái tết sung túc bởi giá trị kinh tế vẫn cao”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.