Đổ xô đi xem 'thủy quái' Amazon sinh sản ở Tây Ninh

09/06/2015 17:28 GMT+7

(TNO) Chiều nay, 9.6, liên quan đến thông tin đàn cá hải tượng nguồn gốc ở Amazon đã sinh sản tại ao nuôi, ông Lê Văn Khải, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Tây Ninh cho biết đơn vị này vừa đi khảo sát và sẽ có báo cáo chi tiết cho Tổng Cục Thủy sản. Trong khi đó hàng trăm lượt người hiếu kỳ kéo đến xem "thủy quái" Amazon những ngày qua.

(TNO) Chiều nay, 9.6, liên quan đến thông tin đàn cá hải tượng nguồn gốc ở Amazon đã sinh sản tại ao nuôi, ông Lê Văn Khải, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Tây Ninh cho biết đơn vị này vừa đi khảo sát và sẽ có báo cáo chi tiết cho Tổng Cục Thủy sản. Trong khi đó hàng trăm lượt người hiếu kỳ kéo đến xem "thủy quái" Amazon những ngày qua.

Chi cục Thủy sản Tây Ninh khảo sát, ghi hình cá hải tượngChi cục Thủy sản Tây Ninh khảo sát, ghi hình cá hải tượng - Ảnh: Dương Phan
Theo ông Khải, loài cá này chưa có thông tin chính thức từ Tổng cục Thủy sản do đó, ngành thủy sản tỉnh Tây Ninh chưa thể khẳng định về mặt lợi, hại của loài cá này. Tuy nhiên, theo cá nhân ông Khải nhận định, do nhu cầu lượng thức ăn của cá quá lớn, nên trước mắt ông chỉ khuyến cáo người dân chỉ để nuôi trong hồ đừng phát tán ra môi trường tự nhiên.
Mấy ngày nay, nhiều người tìm đến do khu nghỉ dưỡng của gia đình ông Ngô Văn Phước (60 tuổi, ngụ ấp Lộc Vĩnh, xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh) để tận mắt xem "thủy quái" Amazon.
Đàn cá hải tượng sống trong môi trường ao của gia đình ông PhướcĐàn cá hải tượng sống trong môi trường ao của gia đình ông Phước - Ảnh: Dương Phan
Khi PV có mặt, nhiều em học sinh vẫn đang say sưa ngắm đàn cá hải tượng tung tăng bơi lội dưới hồ. Chốc chốc, cá hải tượng ngoi lên thẳng mặt đớp tạo nên âm thanh ầm ầm khiến nhiều em ngồi trên thành hồ nhiều phen hông khỏi giật mình, hét toáng.
Cá hải tượng đớp mồi tạo nên tiếng ầm ầm khiến người đứng trên thành ao không khỏi giật mìnhCá hải tượng đớp mồi tạo nên tiếng ầm ầm khiến người đứng trên thành ao không khỏi giật mình - Ảnh: Dương Phan
Ông Phước cho biết thêm, cách đây vài ngày, gia đình phải mua thêm 1 tấn cá tạp (cá rô phi, cá trê) đổ xuống ao làm mồi cho đàn cá hải tượng. Ông Phước kể: “Thấy đàn cá sinh con được thấy cưng lắm, đầu tiên đặt cá lóc cứ 10kg/tuần cho ăn, sau đó cá lóc lên giá cao nên mua cá tạp, bỏ xuống gì chúng ăn nấy, nhưng cá bự bự thì ăn chứ cá nhỏ vừa miệng chúng không thèm táp”. 
Nói về chuyện cá sinh sản, ông Phước nói: “Nhiều người đến hỏi tôi làm cách nào mà cá sinh sản được, tôi chỉ biết trả lời là do tự nhiên.Tôi nghĩ đơn giản vì chúng được sống trong môi trường hoàn toàn tự nhiên (nước lấy từ lòng hồ Dầu Tiếng, ao rộng rãi, lục bình phủ mát, thức ăn đầy đủ…) nên chúng sinh con”.
Ông Phước trao đổi về hiện tượng cá sinh sản tự nhiên với ông Khải, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Tây NinhÔng Phước trao đổi về hiện tượng cá sinh sản tự nhiên với ông Khải, Chi cục trưởng
Chi cục Thủy sản Tây Ninh - Ảnh: Dương Phan
Ông Phước đoán hiện có khoảng 100 con cá hải tượng dưới hồ. Theo người nhà ông Phước, trước đây, hằng ngày bên ao cá thường có đàn bồ câu đậu lại nhưng gần đây đàn cá đua nhau vồ thịt nên chẳng con nào còn bén mảng lại hồ. 
Ông Phước thêm: “Trước mắt thì gia đình hớn hở lắm, nhưng chưa biết lúc đàn cá lớn lên sẽ nuôi như thế nào”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.