Đô vật Iran bị trừng phạt do cố tình thua để tránh đối thủ Israel

17/02/2018 19:05 GMT+7

Đô vật người Iran Alireza Karimi vừa nhận án phạt bị cấm thi đấu 6 tháng vì hành vi đi ngược tinh thần thể thao khi cố tình thua để tránh đụng độ đối thủ người Israel ở giải vô địch U.23 thế giới.

Hiệp hội Đấu vật thế giới (UWW) xác nhận với AFP về mức án nói trên và cũng phạt Hamidreza Jamshidi (HLV của Karimi) 2 năm không được hành nghề. Án phạt bắt nguồn từ một cuộc điều tra hồi tháng 12 năm ngoái sau khi có cáo buộc cho rằng Karimi đã cố tình để thua trong trận tứ kết hạng cân dưới 86 kg trong Giải vô địch thế giới U.23 năm 2017 diễn ra tại Bydgoszcz (Ba Lan). Theo đó, trong trận đấu ngày 23.11.2017, Karimi bất ngờ thua dễ 3-14 trước Alikhan Zhabrayilov của Nga, người sau đó đoạt HCV. Vì nếu Karimi thắng, đô vật người Iran biết chắc khả năng sẽ gặp Uri Kalashnikov của Israel ở bán kết.
Vụ việc được phát hiện sau khi Karimi kể với Iranian Students News Agency rằng khi anh đang dẫn 3-2 thì HLV yêu cầu phải thua. Nguyên nhân bởi Iran và Israel vốn có mâu thuẫn và từ lâu không có quan hệ ngoại giao. Karimi thổ lộ: “Trong một khoảnh khắc, cả thế giới dường như sụp đổ dưới chân tôi. Tôi đã cố gắng tập luyện trong nhiều tháng để giành được huy chương vàng thế giới. Đoạt được huy chương vàng là điều hạnh phúc nhất đối với bất kỳ ai”. Thật vậy, sau trận cố ý thua, Karimi được Chính phủ Iran khen ngợi vì đã “có hành động cao quý và anh hùng” và là “nguồn tự hào”. Liên đoàn Đấu vật Iran thậm chí còn gọi Karimi là người hùng.
Đô vật Karimi (phải) phải từ bỏ giấc mơ vô địch thế giới vì mâu thuẫn chính trị của đất nước mình AFP
Theo kết quả điều tra, Jamshidi đã chỉ đạo học trò của mình là Karimi (đô vật 2 lần vô địch châu Á và HCĐ Senior World Championship) phải thua. Thông báo của UWW nêu: “Hội đồng phát hiện Karimi phải tự thua trận tứ kết trước Alikhan Zhabrayilov theo chỉ đạo từ HLV của mình là Jamshidi. Cả đô vật và HLV đã có hành động vi phạm Quy định của UWW”.
Đây không phải là sự cố "xấu xí" trong thể thao gây tranh cãi đầu tiên vì bị tác động bởi chính trị, đặc biệt bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa Israel và các nước Ả Rập mà quốc gia này không có mối quan hệ ngoại giao. Tại Giải vô địch Judo Grand Slam ở Abu Dhabi (UAE) hồi tháng 10.2017, các võ sĩ Israel đã không được chào cờ và hát quốc ca khi đứng trên bục chiến thắng. Israel từng rút khỏi Giải vô địch thế giới chèo thuyền trẻ 2015 tại Malaysia cũng vì lý do tương tự.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.