Đỗ Tiến Sỹ thành phó giáo sư ở tuổi 37

Hà Ánh
Hà Ánh
22/01/2023 14:36 GMT+7

Ở tuổi 37, tiến sĩ Đỗ Tiến Sỹ đã trở thành phó giáo sư trẻ nhất Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) năm 2022. Trước đó, tiến sĩ này đảm nhiệm vai trò quản lý từ năm 33 tuổi.

Tiến sĩ Đỗ Tiến Sỹ được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư ở tuổi 37

NVCC

Được bổ nhiệm quản lý từ năm 33 tuổi…

Năm 2022, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM có 7 cán bộ, giảng viên được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư. Trong số 6 người được Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa TP.HCM bổ nhiệm chức danh phó giáo sư, tiến sĩ Đỗ Tiến Sỹ đến từ khoa Kỹ thuật xây dựng là ứng viên trẻ tuổi nhất.

Năm 2008, anh là một trong 5 sinh viên tốt nghiệp với thứ hạng cao nhất chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp, khoa kỹ thuật xây dựng Trường ĐH Bách khoa TP.HCM. Đến năm 2012, anh hoàn thành chương trình thạc sĩ tại ĐH Chulalongkorn (Thái Lan) chuyên ngành quản lý xây dựng. Năm 2017, anh lấy bằng tiến sĩ quản lý xây dựng theo học bổng AUN/Seed-net chương trình kết hợp giữa ĐH Chulalongkorn (Thái Lan) và ĐH Kyoto (Nhật Bản).

Sau khi tốt nghiệp chương trình tiến sĩ, tháng 6.2017, Tiến Sỹ quay về công tác giảng dạy tại bộ môn thi công và quản lý xây dựng, khoa kỹ thuật xây dựng, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM. Chỉ sau hơn một năm, anh được bổ nhiệm vị trí Trưởng bộ môn thi công và quản lý xây dựng vào cuối năm 2018.

Không dừng lại ở đó, anh liên tiếp được tin tưởng giao thêm các vị trí quản lý khác nhau như: Phó trưởng phòng quản trị-thiết bị kiêm nhiệm Trưởng bộ môn thi công và quản lý xây dựng (tháng 12.2019). Hai tháng sau đó, anh được bổ nhiệm vị trí Trưởng ban quản lý dự án đầu tư xây dựng kiêm nhiệm Phó trưởng phòng quản trị-thiết bị.

PGS-TS Đỗ Tiến Sỹ (bìa phải) cùng các đồng nghiệp

NVCC

Dù tham gia nhiều vị trí quản lý khác nhau nhưng tân phó giáo sư cho biết vẫn cân đối thời gian để thực hiện tốt các công việc chính tại trường như giảng dạy, nghiên cứu và quản lý.

Đến thời điểm hiện tại, anh đã công bố 48 bài báo khoa học, trong đó 12 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín Scopus/ISI; 21 bài báo đăng trên tạp chí trong nước; 15 bài báo được đăng trên kỷ yếu, hội nghị trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, anh còn xuất bản 4 sách tham khảo thuộc nhà xuất bản có uy tín.

… và các nghiên cứu công nghệ mới trong xây dựng

Hiện các nghiên cứu của tiến sĩ Tiến Sỹ tập trung về quản lý sự phối hợp của các bên tham gia thực hiện dự án xây dựng và ứng dụng các công nghệ mới trong quản lý xây dựng. Trong đó, Tiến Sỹ cho biết bản thân đặc biệt chú trọng đến hướng nghiên cứu về ứng dụng các công nghệ mới trong quản lý xây dựng như: BIM, 3D Laser scanning, Scan to BIM, VR/AR/MR, Smart city, Digital Twin.

Nói thêm về hướng nghiên cứu này, theo phó giáo sư Tiến Sỹ, phương pháp quản lý dự án truyền thống không chấp nhận sự thay đổi và không sẵn sàng chấp nhận việc áp dụng các công nghệ mới. Đây là một trong những vấn đề chính yếu gặp phải trong xây dựng hiện nay.

Theo anh Tiến Sỹ, mô hình thông tin công trình (BIM) là một quy trình tiên tiến được áp dụng trong ngành kiến trúc, kỹ thuật và xây dựng dựa trên mô hình kỹ thuật số 3D và được sử dụng trong thiết kế, xây dựng và vận hành các dự án xây dựng. Việc triển khai áp dụng BIM trong lĩnh vực xây dựng đã được Thủ tướng phê duyệt. Bộ Xây dựng cũng đã công bố danh sách các dự án thí điểm BIM và gần đây nhất phê duyệt kế hoạch chuyển đổi số ngành xây dựng 2020-2025, định hướng 2030.

Trong đó, các công nghệ mới hiện nay như BIM; scan 3D (3D Laser scanning); thực tế ảo, thực tế ảo tăng cường, thực tế ảo hỗn hợp (VR/AR/MR); thành phố thông minh (Smart city) và bản sao số (Digital twin) là các giải pháp khả thi cho kế hoạch chuyển đổi số cho ngành xây dựng hiện nay.

Tuy nhiên, tiến sĩ quản lý xây dựng lưu ý: “Việc triển khai các dự án áp dụng công nghệ mới ở Việt Nam vẫn còn trong giai đoạn sơ khai. Do đó, nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới vào trong ngành xây dựng là vấn đề cấp thiết hiện nay”.

Phó giáo sư trẻ tuổi sum họp bên gia đình dịp tết cổ truyền

NVCC

Định hướng sắp tới, Tiến Sỹ cho biết sẽ cùng các cộng sự xây dựng nhóm nghiên cứu mạnh và tập trung nghiên cứu về các công nghệ mới trong xây dựng và các bài toán tối ưu, quản lý rủi ro liên quan tới tiến độ, chi phí, chất lượng, an toàn trong các dự án xây dựng. Từ đó giải quyết được các vấn đề nội tại hiện nay của việc quản lý các công trình xây dựng ở TP.HCM nói riêng, và ở Việt Nam nói chung.

Anh Đỗ Tiến Sỹ cho biết thêm tên của anh được ông nội đặt với mong muốn về những điều tốt đẹp. Từ những chặng đường đã trải qua, phó giáo sư trẻ nhất Trường ĐH Bách khoa TP.HCM năm 2022 đã đúc kết tầm quan trọng của việc học với hành trình sự nghiệp bản thân. Anh nói: “Tốt nghiệp đại học mới là điểm khởi đầu của công việc. Hoàn thành thạc sĩ là điểm bắt đầu của việc ứng dụng, thực tế. Và vượt qua tiến sĩ mới là những bước đầu tiên của việc nghiên cứu”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.