'Đô' tăng, một loạt ngoại tệ khác giảm mạnh

Thanh Xuân
Thanh Xuân
18/03/2020 10:03 GMT+7

Sự hồi phục của giá USD trên thị trường thế giới ngày 18.3 đã làm cho giá những ngoại tệ khác tại các ngân hàng thương mại trong nước giảm khá mạnh.

Sáng ngày 18.3, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tăng giá USD thêm 10 đồng so với ngày 17.3, mua vào lên 23.150 đồng/USD, bán ra 23.320 đồng. Kết thúc phiên giao dịch ngày 17.3, giá USD trên thị trường liên ngân hàng tăng thêm 10 đồng, lên 23.245 đồng/USD. Giá USD trên thị trường tự do hạ nhiệt, giảm 100 đồng, xuống còn 23.480 đồng/USD ở chiều mua vào và bán ra 23.540 đồng/USD.
Các ngoại tệ khác được Vietcombank giảm giá với tốc độ cao, khoảng 1 - 1,7% chỉ trong 1 đêm. Cụ thể, giá euro giảm 450 đồng, mua vào còn 25.042 đồng, bán ra 26.186 đồng. Giá France Thụy Sĩ bị “thổi bay” 350 đồng, còn 23.704 đồng ở chiều mua vào và bán ra 24.448 đồng. Bảng Anh cũng giảm 340 đồng, mua vào còn 27.725 đồng, bán ra 28.311 đồng. Tương tự, đô-la Canada giảm 310 đồng, mua vào còn 16.000 đồng, bán ra 16.506 đồng; đô-la Úc giảm gần 300 đồng, còn 13.575 đồng ở chiều mua vào và bán ra 14.142 đồng. Một số ngoại tệ khác có mức giảm nhẹ hơn như đô-la Singapore giảm 110 đồng, mua vào còn 16.018 đồng, bán ra 16.389 đồng.
Các ngoại tệ này giảm mạnh theo sự lao dốc trên thị trường quốc tế khi USD tăng giá, chỉ số USD -index tăng 0,7 điểm, lên 99,46 điểm. Các chính sách hỗ trợ nền kinh tế được Mỹ công bố gần đây như Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) quyết định cắt giảm lãi suất 2 lần, còn 0-0,25%; Chính quyền Mỹ đang cân nhắc gói kích thích tài khóa trị giá hơn 1.000 tỉ USD bao gồm các khoản thanh toán trực tiếp cho người dân nước này. Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho hay Chính phủ đang xem xét trực tiếp gửi chi phiếu đến người dân Mỹ trong 2 tuần tới. Ngoài ra, các tập đoàn có thể hoãn các khoản thanh toán thuế lên tới 10 triệu USD trong khi các cá nhân có thể hoãn tới 1 triệu USD thanh toán cho Sở Thuế vụ Mỹ (IRS). Ông Mnuchin cũng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cho phép chậm trả thuế 300 tỷ USD thanh toán cho IRS.  Đây là nguyên nhân thúc đẩy USD tăng giá trở lại. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.