Đọ súng dữ dội tại Tajikistan

06/09/2015 07:55 GMT+7

Bộ Nội vụ Tajikistan ngày 5.9 thông báo 13 thành viên của một nhóm vũ trang tấn công cảnh sát đã bị tiêu diệt và 32 thành viên khác bị bắt trong chiến dịch an ninh, theo AFP.

Bộ Nội vụ Tajikistan ngày 5.9 thông báo 13 thành viên của một nhóm vũ trang tấn công cảnh sát đã bị tiêu diệt và 32 thành viên khác bị bắt trong chiến dịch an ninh, theo AFP.

Cảnh sát phong tỏa một khu vực ở thủ đô Dushanbe - Ảnh: Telegraph
Chiến dịch này do quân đội cùng cảnh sát tiến hành nhằm đáp trả vụ các thành viên nhóm vũ trang nói trên xả súng vào cảnh sát ở hai khu vực khác nhau bên ngoài thủ đô Dushanbe vào sáng 4.9.
Cảnh sát đã đáp trả quyết liệt, bắn chết 9 tay súng, nhưng số nhân viên công lực thiệt mạng cũng lên tới 8 người. Một phát ngôn viên cảnh sát Tajikistan khẳng định với AFP, nhóm vũ trang trên là một nhóm “khủng bố do Thứ trưởng Quốc phòng Abduhalim Nazarzoda cầm đầu”. Đến tối 4.9, Bộ Nội vụ Tajikistan thông báo ông Nazarzoda bị cách chức vì “liên quan đến một hành động tội phạm”.
Sau vụ tấn công, Đại sứ quán Mỹ ở Dushanbe thông báo sứ quán tạm thời đóng cửa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.