Đỗ Hùng Dũng: 'Ở tuyển Việt Nam không có chuyện già, trẻ'

19/09/2022 17:20 GMT+7

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã có những chia sẻ về cơ hội của các cầu thủ trẻ ở tuyển Việt Nam.

Trong lần tập trung đội tuyển Việt Nam dịp FIFA Days để chuẩn bị cho giải giao hữu tam hùng tại TP.HCM, HLV Park Hang-seo đã khiến cho nhiều người không khỏi bất ngờ khi gọi đến 10 cầu thủ từ 23 tuổi trở xuống. Trong số này, có vài cầu thủ chưa bao giờ được "ăn cơm tuyển" và thậm chí là mới 19 tuổi như trường hợp của Khuất Văn Khang.

Quang Hải vừa về Việt Nam, thân thiện với phóng viên và nhanh chóng trình diện HLV Park

Cựu đội trưởng tuyển Việt Nam Đỗ Hùng Dũng đã đưa ra nhận định về các cầu thủ trẻ được vị HLV người Hàn Quốc trao cơ hội: "Đây là những cầu thủ trẻ triển vọng, tài năng và họ là tương lai của bóng đá Việt Nam. Những dịp như vậy sẽ là quãng thời gian quý giá để các cầu thủ trẻ bồi đắp, trau dồi thêm từ các cầu thủ đi trước có kinh nghiệm hơn. Sau đó, họ có thể sẽ được trao cơ hội tại AFF Cup nếu như thể hiện tốt".

Đội trưởng Đỗ Hùng Dũng dành lời khen ngợi cho các cầu thủ trẻ

KHẢ HÒA

Tiền vệ của CLB Hà Nội tiết lộ rằng anh cảm nhận rõ được sự quyết tâm, cố gắng của các cầu thủ trẻ trong lần đầu tiên được lên tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, Hùng Dũng cũng ít nhiều thấy được vẫn còn sự ngượng ngùng, e ngại từ các tân binh.

"Với các cầu thủ trẻ thì việc họ còn sự ngại ngùng trong lần đầu tiên là điều bình thường, dần dần sẽ quen. Nhưng điều quan trọng nhất là các cầu thủ trẻ phải tự tin vào khả năng của mình. Họ hoàn toàn xứng đáng có mặt trên đội tuyển. Ở đội tuyển Việt Nam, khi ra sân tập luyện không có chuyện già hay trẻ, mọi người đều như nhau. Toàn đội sẽ hỗ trợ các bạn ấy hết sức", tiền vệ 29 tuổi khẳng định.

Bên cạnh Khuất Văn Khang thì Nguyễn Thanh Nhân (27) của HAGL cũng là một trong những quyết định gây bất ngờ lớn nhất của ông Park

KHẢ HÒA

Bên cạnh đó, Đỗ Hùng Dũng cũng có những đánh giá về phong độ của bản thân ở thời điểm hiện tại: "Phong độ của bản thân tôi trước hay sau chấn thương như thế nào không phải là vấn đề. Quan trọng là bây giờ tôi sẽ thể hiện như thế nào và đóng góp vào lối chơi của đội tuyển Việt Nam ra sao. Sau chấn thương, có thứ mình không thể lấy lại được nữa nhưng cũng có thứ mình đã hoàn thiện hơn và quan trọng nhất là phục vụ cho đội bóng".

Khi được đặt vấn đề về việc lịch thi đấu giải tam hùng sẽ ảnh hưởng đến Hà Nội FC ở cuộc đua vô địch V-League, Hùng Dũng thẳng thắn: "Về lịch thi đấu thì hơi vất vả một chút, khi đá xong ngày 27.9 thì khoảng 3 ngày sau đã đá V-League lại. Nhưng bóng đá là như thế, khó khăn là khó khăn chung. Đến giờ cũng chưa biết là ai sẽ được thi đấu trong ngày 21 hoặc 27.9, nhưng tất cả cầu thủ khi đã khoác lên mình chiếc áo đội tuyển Việt Nam thì phải gạt qua V-League, tập trung cho các trận đấu sắp tới để cống hiến cho khán giả".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.