Đỗ Hùng Dũng: ‘Buffon còn bắt khi đã 40 tuổi, huống hồ Tấn Trường mới 34’

18/09/2020 19:51 GMT+7

Đội Hà Nội có bị tâm lý không, Thành Chung sẽ đá vị trí nào…một loạt những câu hỏi liên quan đến trận chung kết giữa CLB Hà Nội và Viettel vào 18 giờ ngày 20.9, đã được Đỗ Hùng Dũng giải đáp.

Trong trận tứ kết Cúp quốc gia thắng XSKT Cần Thơ với tỷ số đậm 7-0, Hùng Dũng ghi 1 bàn. Còn ở bán kết thắng CLB TP.HCM với tỷ số 5-1, Hùng Dũng không ghi bàn nào. Nhưng dù ghi bàn hay không, Hùng Dũng vẫn là một trong những nhân tố rất quan trọng, tác động tích cực đến lối chơi vừa hào hoa vừa hiệu quả của Hà Nội.

Luôn chiến thắng trong cuộc chiến ở giữa sân, Hùng Dũng là một nhân tố nổi bật của đội Hà Nội

ẢNH: HOÀNG QUÂN

Trước buổi tập chiều 18.9, Hùng Dũng chia sẻ với báo chí: “Chúng tôi thật hạnh phúc vì đã đánh bại được đối thủ mạnh như đội TP.HCM. Nhưng ngay sau trận thắng đó, anh em đã tập chung tinh thần, cân bằng lại cảm xúc, không để niềm vui lấn át nhiệm vụ chính còn đang chờ trước mắt là trận chung kết. Chúng tôi muốn có được tâm lý tốt nhất cho trận chiến mà có thể phải giải quyết bằng luân lưu nếu sau 90 phút vẫn hòa”.
Mặc dù thắng Viettel trong cả hai trận giao hữu gần đây nhưng Hùng Dũng khoát tay bảo: “Ôi, giao hữu chỉ để tái khởi động khi mùa giải quay trở lại thôi mà. Thắng giao hữu chưa nói lên điều gì vì chỉ là tập rượt. Viettel vẫn là đối thủ rất đáng gờm với lối chơi phòng ngự phản công quen thuộc. Họ vận hành rất tốt, rất thành công lối đá này. Cặp ngoại binh Bruno và Caique rất nguy hiểm”.

Không có Khắc Ngọc (bìa phải) là một thiệt thòi lớn cho Viettel nhưng theo Hùng Dũng, đối thủ của Hà Nội trong trận chung kết Cúp quốc gia vẫn rất mạnh

ẢNH: MINH TÚ

“Nhưng trận chung kết, Viettel thiếu Khắc Ngọc, Văn Hào, Việt Phong. Anh có cho rằng đó là những lợi thế của đội Hà Nội?”. Trước câu hỏi này, đương kim Quả bóng vàng Việt Nam Hùng Dũng đáp: “Khắc Ngọc đúng là cầu thủ rất nguy hiểm, mang lại sự khác biệt cho Viettel bởi Ngọc không chỉ biết ghi bàn mà còn có khả năng kiến tạo. Không có Khắc Ngọc, người thay thế anh sẽ là một ẩn số. Còn với Hoàng Đức, đồng đội của tôi trên đội tuyển Việt Nam, tôi rất hiểu Đức. Cậu ấy có khả năng đi bóng rất tốt, rất tốc độ. Chúng tôi sẽ phải lưu tâm đến Hoàng Đức ở trận chung kết Cúp quốc gia”.
Đỗ Hùng Dũng cũng thừa nhận việc thiếu vắng Rimario (anh tiếp tục bị treo giò vì thẻ đỏ) là một thiệt thòi lớn cho đội Hà Nội. “Không có ngoại binh như Rimario, lối chơi của chúng tôi không nhanh, không liên tục. Rimario có những cú dứt điểm rất mạnh mẽ, chuẩn xác. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, chúng tôi vẫn sẽ ra sân với sự gắn kết cao nhất”, Hùng Dũng quả quyết.

Tấn Trường và Quang Hải trong buổi tập của đội Hà Nội

ẢNH: HOÀNG QUÂN

Khi được hỏi về Thành Chung, Hùng Dũng nói ngay: “Hệ thống vận hành lối chơi của đội Hà Nội lúc này rất phù hợp với Thành Chung. Thành Chung đá tiền đạo cũng tốt cho chính cá nhân cậu ấy. Nếu tiếp tục được bố trí thi đấu trên hành công, Chung sẽ mang lại nhiều lợi thế cho chúng tôi”.
Hùng Dũng dành tình cảm nhất định cho thủ môn Tấn Trường: “Khi gia nhập đội Hà Nội, thủ môn Tấn Trường đạt phong độ khá tốt. Lúc mới đến, anh ấy cũng phát biểu rằng rất hào hứng và có động lực để thi đấu tại Hà Nội. Có nhiều đội mời Tấn Trường mà anh ấy chỉ đến Hà Nội, chứng tỏ Hà Nội có sức hút không hề thấp.
Ở vị trí như thủ môn, càng nhiều tuổi càng có nhiều kinh nghiệm. Thủ môn Buffon còn bắt năm 40 tuổi, huống hồ Tấn Trường mới có 34. Anh ấy tạo ra sự cạnh tranh với Văn Công và càng có lợi cho đội của chúng tôi”, Hùng Dũng nhấn mạnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.