Đỡ đẻ cho hành khách trên tàu hỏa

16/12/2015 08:22 GMT+7

Trưởng tàu Tài trực tiếp cùng 2 tiếp viên Thân Đức Khái, Lê Xuân Tố (phụ trách an toàn vệ sinh trên tàu) và tổ tiếp viên đã giúp sản phụ sinh một bé gái.

Trưởng tàu Tài trực tiếp cùng 2 tiếp viên Thân Đức Khái, Lê Xuân Tố (phụ trách an toàn vệ sinh trên tàu) và tổ tiếp viên đã giúp sản phụ sinh một bé gái.

Ảnh: Đoàn tiếp viên đường sắt Phương Nam cung cấpẢnh: Đoàn tiếp viên đường sắt Phương Nam cung cấp
Lúc 0 giờ 40 ngày 14.12, khi tàu Thống Nhất SE8 (xuất phát từ ga Sài Gòn) chạy đến khu vực ga Thừa Lưu (H.Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế), tiếp viên Trần Thị Xinh phụ trách toa số 10 đã báo với Trưởng tàu Nguyễn Tấn Tài việc hành khách Bùi Thị Thứ (28 tuổi, quê Thanh Hóa) lên tàu từ ga Biên Hòa đi ga Thanh Hóa chuyển dạ.
Tổ tiếp viên đã phát thanh trên loa thông báo hành khách nào có chuyên môn y tế đến toa 10 trợ giúp, nhưng trên tàu không có. Trưởng tàu đã điện báo về ga Huế để chuẩn bị đưa khách đi bệnh viện cấp cứu.
Đến khoảng 1 giờ 15 cùng ngày, Trưởng tàu Tài trực tiếp cùng 2 tiếp viên Thân Đức Khái, Lê Xuân Tố (phụ trách an toàn vệ sinh trên tàu) và tổ tiếp viên đã giúp sản phụ sinh một bé gái (ảnh); cả hai mẹ con đều mạnh khỏe trước sự khen ngợi của hành khách.
Sau đó, hai mẹ con chị Thứ được đưa xuống ga Huế để được chăm sóc tại bệnh viện. Ông Thái Văn Truyền, Giám đốc Đoàn tiếp viên đường sắt Phương Nam, cho biết Trưởng tàu Nguyễn Tấn Tài đã từng 3 lần giúp đỡ hành khách sinh trên tàu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.