Do đau lưng hậu phẫu, bệnh nhân bắn chết bác sĩ phẫu thuật và 3 người khác

03/06/2022 07:31 GMT+7

Ít nhất 4 người chết trong vụ xả súng ở bệnh viện tại thành phố Tulsa (Oklahoma, Mỹ) hôm 1.6, và cảnh sát cho biết tay súng nhiều lần gọi điện đến phòng khám của bác sĩ phẫu thuật cho mình vì quá đau lưng.

Tay súng Michael Louis (trái) và bác sĩ Preston Phillips

sở cảnh sát Tulsa/Hệ thống Y khoa Saint Francis

Trong cuộc họp báo hôm 3.6 (giờ Việt Nam), cảnh sát Tulsa cho biết tay súng, tên Michael Louis, 45 tuổi, người thành phố Muskogee (Oklahoma), đã liên tục gọi điện đến phòng làm việc của bác sĩ phẫu thuật cho mình là ông Preston Phillips để than phiền chứng đau lưng hậu phẫu, AP đưa tin.

Kết quả điều tra cho thấy vài giờ trước khi xả súng giết người ở khuôn viên bệnh viện Hệ thống Y khoa Saint Francis hôm 1.6, Louis đã mua một khẩu súng trường bán tự động AR. Kế đến, y mang theo bức thư với nội dung sẽ giết chết bác sĩ Phillips và bất kỳ ai cản đường. Kẻ tấn công đổ lỗi cho bác sĩ đã khiến mình vẫn bị chứng đau lưng hành hạ sau cuộc phẫu thuật.

Ngoài bác sĩ Preston Phillips, các nạn nhân khác là bác sĩ Stephanie Husen, nữ tiếp tân Amanda Glenn và một người tên William Love, theo Hãng AP dẫn thông tin từ cảnh sát.

Cảnh sát cho biết bác sĩ Phillips thực hiện cuộc phẫu thuật hôm 19.5 và nghi phạm xuất viện hôm 24.5.

Sau đó, Louis gọi một số cuộc điện thoại cho văn phòng bác sĩ trong vài ngày, nói rằng mình vẫn bị đau lưng. Đến ngày 31.5, người này đến văn phòng để được bác sĩ Phillips điều trị thêm. Hôm sau, tay súng tiếp tục gọi điện than phiền chứng đau lưng và muốn được bác sĩ tiếp tục hỗ trợ. Chiều cùng ngày, y mua súng theo kênh hợp pháp, mang súng đến văn phòng bắn chết bác sĩ cùng những người có mặt ở đó.

Hai nạn nhân khác là bác sĩ Husen 48 tuổi và nữ tiếp tân Glenn, 40 tuổi.

Nạn nhân Love, 73 tuổi, là quân nhân về hưu. Ông từng là bệnh nhân của bệnh viện này, nhưng hôm đó ông đi cùng vợ Deborah kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện.

Theo lời cảnh sát, ông Love đã giữ chặt cửa ra vào với hy vọng kéo dài thời gian cho những người khác chạy thoát. Sau đó ông bị bắn chết.

Tại sao cảnh sát Texas không ngăn kẻ xả súng sớm hơn?

Vụ xả súng ở Tulsa là sự kiện mới nhất trong những vụ xả súng ở Mỹ gần đây, bao gồm vụ tấn công trường tiểu học ở Uvalde (bang Texas), vụ tấn công siêu thị ở Buffalo (New York).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.