Đò chùa Hương đã sẵn sàng trước ngày khai hội

Trần Cường
Trần Cường
12/03/2021 06:54 GMT+7

Ban tổ chức lễ hội chùa Hương đã lên phương án đón du khách trẩy hội với phương châm an toàn, đảm bảo phòng chống dịch Covid -19. Các tiểu thương, nhà đò cũng đang gấp rút chuẩn bị phục vụ du khách trong ngày khai hội.

Trước ngày khai hội, hàng trăm chiếc thuyền đã được dọn vệ sinh, đậu thành hàng dài dọc suối Yến, sẵn sàng đón du khách vãn cảnh chùa Hương, sau thời gian dài nằm bến “ngủ đông” do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Tiểu thương chùa Hương sau năm Covid: “Thà đói còn hơn vướng dịch”

Sau thời gian dài nghỉ phòng dịch Covid-19, người dân xã Hương Sơn bắt đầu "vào mùa" đón khách

Ảnh Trần Cường

Một bộ phận người dân xã Hương Sơn (H.Mỹ Đức, Hà Nội) sống bằng nghề lái đò chở khách trên dòng suối Yến nên việc lễ hội chùa Hương bị dừng 1 năm vì dịch Covid-19 khiến thu nhập của họ giảm sút đáng kể.
Năm nay, lễ hội chùa Hương được tổ chức trở lại, dù muộn hơn 1 tháng so với thường niên, nhưng đây là niềm vui lớn với người dân xã Hương Sơn, đặc biệt là những người lái đò, buôn bán. Dù 13.3 lễ hội mới được tổ chức, nhưng trước đó nhiều ngày, các nhà đò đã rục rịch hạ thuyền, vệ sinh, sẵn sàng phục vụ du khách.

Tiểu thương chuẩn bị hàng hóa cho ngày khai hội

Ảnh Trần Cường

Hơn 20 năm là nghề lái đò phục vụ du khách, bà Nguyễn Thị Hương (45 tuổi, trú xã Hương Sơn) cho hay, bà và mọi người rất vui mừng khi thành phố cho tổ chức lại lễ hội chùa Hương.
“Chùa đóng cửa, nhìn thuyền dựng trên bãi ai cũng ngán ngẩm. Năm nay mở cửa lại, dù muộn 1 tháng nhưng ai cũng thấy vui. Tôi sẽ chấp hành các phổ biến của ban tổ chức, bố trí cồn sát khuẩn, khẩu trang và các biện pháp an toàn cho du khách, được quay lại với công việc là vui lắm rồi”, bà Hương nói.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm nay, chùa Hương sẽ mở cửa đón khách muộn hơn 1 tháng so với thường niên

Ảnh Kiến Trần

Tiểu thương hồ hởi chở hàng lên chùa phục vụ du khách

Ảnh Trần Cường

Những chiếc thuyền đậu ở trước khu vực đền Trình

Ảnh Kiến Trần

Sau thời gian "ngủ đông", những chiếc thuyền đã được hạ thủy chờ ngày mở hội

Ảnh Kiến Trần

Thuyền được vệ sinh sạch sẽ

Ảnh Kiến Trần

Đậu ngay ngắn bên dòng suối Yến

Ảnh Trần Cường

Dòng suối Yến êm đềm trước ngày khai hội

Ảnh Kiến Trần

Bà Hương chở khách đi dọc suối Yến sau một thời gian dài nghỉ dịch

Ảnh Trần Cường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.