Đồ bộ 'theo' Khánh Vân thi hoa hậu, còn người trẻ mặc đồ bộ khi nào?

Nguyễn Điền
Nguyễn Điền
10/05/2021 16:39 GMT+7

Trong khuôn khổ cuộc thi quốc tế Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) tại Mỹ, hoa hậu Khánh Vân đã tặng đồ bộ cho người đẹp Anh và Malaysia. Ở Việt Nam, người trẻ tranh luận về việc phụ nữ nên mặc đồ bộ khi nào.

Trên Facebook, hoa hậu Nguyễn Trần Khánh Vân, đại diện của Việt Nam tại cuộc thi quốc tế Miss Universe, hôm 9.5 đã đăng tải hình ảnh cô chụp cùng người đẹp Anh, Malaysia và cả ba đang trong trang phục đồ bộ thun lạnh của Việt Nam.
Khánh Vân còn đăng kèm dòng chú thích vui nhộn: “Một nhóm nhạc sắp debut, thun lạnh Việt Nam”. Trang phục đồ bộ là món quà mà người đẹp sinh năm 1995 dành tặng cho hai thí sinh Anh và Malaysia.
Bức ảnh ba người đẹp mặc đồ bộ nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều bạn trẻ trên mạng xã hội. Một số bạn trẻ ủng hộ cho rằng động thái của Khánh Vân giúp quảng bá trang phục phổ biến của phụ nữ Việt Nam.
Tuy nhiên, một số khác cho rằng phụ nữ không nên mặc đồ bộ khi xuất hiện ở nơi công cộng… vì “trông không tươm tất”. Nhiều bạn trẻ cũng tranh cãi gay gắt về việc phụ nữ nên mặc đồ bộ khi nào cho phù hợp.

Bộ ba người đẹp Việt Nam, Anh và Malaysia duyên dáng trong trang phục đồ bộ thun lạnh

FBNV

Người trẻ mặc đồ bộ khi nào?

Lê Vũ Thùy Liên (22 tuổi) ở tỉnh Ninh Thuận cho biết đồ bộ là loại trang phục gắn liền với cuộc sống hằng ngày của cô. “Tôi thường mặc đồ bộ ở nhà vì nó giúp tôi cảm thấy thoải mái, thuận tiện trong lúc dọn dẹp, nấu ăn. Bên cạnh đó, thun lạnh là loại chất liệu khá phù hợp trong thời tiết nắng nóng”, Thùy Liên chia sẻ.
Tuy nhiên, Thùy Liên nghĩ rằng phụ nữ không nên quá lạm dụng loại trang phục này vì nó sẽ không phù hợp trong một số trường hợp như những cuộc hẹn quan trọng, gặp gỡ bạn bè ở nơi công cộng.
Đồng quan điểm, Nguyễn Hoàng Lê Tú Trân, sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, nói: “Đồ bộ là loại trang phục mà tôi yêu thích nhưng nó chỉ thích hợp với những nơi như ở nhà và các cuộc gặp gỡ thân mật. Phụ nữ là phái đẹp nên chúng ta cần cân nhắc nhiều sự lựa chọn khác nhau để đẹp ở mọi lúc mọi nơi”.

Đồ bộ là trang phục gắn liền với cuộc sống hằng ngày của phụ nữ Việt bởi sự tiện dụng, bình dân

Nguyễn Điền

Trong khi đó,  Lương Thị Hồng Loan (22 tuổi) ở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai, chia sẻ: “Tôi thường chọn đồ bộ dài, kín đáo, cộng với tóc tai, tác phong gọn gàng khi đi chợ và đối với tôi đó là chuyện bình thường. Nếu ở nhà hoặc những nơi riêng tư thì tôi thường chọn đồ bộ ngắn hơn, thoải mái và mát mẻ”.
Còn đối với Trần Thị Kim Phương, sinh viên trường Cao đẳng kinh tế đối ngoại TP.HCM, đồ bộ không phải là sự lựa chọn yêu thích của cô kể cả ở nhà.
“Có nhiều loại trang phục khác nhau để mặc ở nhà nhưng vẫn rất thoải mái, giá cả lại bình dân, không nhất thiết phải là đồ bộ. Không có bộ trang phục nào xấu, miễn là nó phù hợp với mỗi nơi mà bạn đến và cảm thấy tự tin nhất”, Kim Phương chia sẻ.

Nhà thiết kế thời trang nói gì? 
Nhà thiết kế thời trang, thạc sĩ chuyên ngành lý luận lịch sử mỹ thuật Hồ Anh Tuấn, cho biết đồ bộ là một tên gọi mà người Việt chúng ta tự đặt ra.
"Đồ bộ được xếp vào dạng trang phục chức năng, dùng để mặc trong nhà, mặc đi ngủ. Một số người phụ nữ không chú trọng vẻ bề ngoài hay nhiều lý do khác thường mặc bộ trang phục này khi đi đến nhiều nơi", anh Tuấn nói. Do đó, theo anh Tuấn, mọi người thường bắt gặp người phụ nữ mặc đồ bộ thêm một chiếc áo khoác bên ngoài khi đi rước con ngoài cổng trường hay đi chợ.
Còn xét về góc độ thời trang, nhà thiết kế Tuấn cho rằng đồ bộ là trang phục không đáp ứng được những yêu cầu về mặt thẩm mỹ nhất định. Anh Tuấn lưu ý: "Sự lạm dụng đồ bộ thái quá của số đông phụ nữ là điều không nên khuyến khích khi bộ trang phục này xuất hiện ở nhiều không gian công cộng vì thiết kế khó có thể che đi những phần mô cơ nhạy cảm trên cơ thể".
Tuy nhiên, theo anh Tuấn, nếu xét về mặt văn hóa thì mặc đồ bộ là thói quen được hình thành từ rất lâu của một số đông phụ nữ nên khó có thể thay đổi. "Do đó, miễn là người mặc họ cảm thấy tự tin, thoải mái và phù hợp với không gian, đối tượng họ muốn tiếp cận thì cũng không phải là vấn đề gì đó quá nghiêm trọng”, anh Tuấn nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.