ĐKVĐ Ostapenko bị loại ở ngày khai mạc giải Pháp mở rộng

28/05/2018 08:45 GMT+7

Bất ngờ lớn đã xảy ra ngay trong ngày khai mạc tại giải Pháp mở rộng 2018 khi nhà đương kim vô địch nữ Jelena Ostapenko (Latvia) đã để thua trước tay vợt ít tên tuổi Kateryna Kozlova (Ukraine, hạng 67 thế giới) với tỷ số 0-2 (5/7, 3/6) trong trận đấu diễn ra vào đêm qua (27.5, giờ VN).

Đây là trận đấu được xem là rất thất vọng của Ostapenko khi cô đã trình diễn một phong độ rất tệ. Trong trận đấu này, tay vợt trẻ 20 tuổi đã mắc đến 48 lỗi tự đánh hỏng và 13 lỗi giao bóng kép. Chính điều này đã khiến Ostapenko liên tục bị dẫn điểm ngay từ khi trận đấu bắt đầu ở ván thứ nhất. Dù đã cố gắng cân bằng điểm số, nhưng những lỗi giao bóng kép đã khiến Ostapenko bị bẻ giao bóng ở cuối ván thứ nhất và chấp nhận ván thua với điểm số 5/7.

Ở ván thứ hai, tưởng chừng nhà ĐKVĐ sẽ trở lại với chính mình khi đã có bàn bẻ giao rất sớm để dẫn trước 2/0. Tuy nhiên ngay sau đó Ostapenko tiếp tục thi đấu đầy thất vọng và nhận thêm ván thua với điểm số 3/6. Như vậy sau 1 giờ 34 phút thi đấu, Ostapenko đã phải nhận kết quả rất “cay đắng” và trở thành nhà ĐKVĐ đầu tiên bị loại ngay tại vòng 1 sau khi tay vợt Anastasia Myskina cũng bị đánh bại bởi Maria Sanchez Lorenzo vào năm 2005.

Tay vợt kỳ cựu Venus cũng bị bị loại ngay ở vòng 1 REUTERS

Tại những trận đấu khác, tay vợt kỳ cựu và cũng là hạt giống số 9 của giải Venus Williams (Mỹ) cũng để thua Qiang Wang (Trung Quốc, hạng 85 thế giới) với tỷ số 0-2 (4/6, 5/7). Một tay vợt hạt giống khác cũng bị loại là Johanna Konta (Anh, 22) cũng để thua Yulia Putintseva (Kazakhstan, hạng 93 thế giới) với tỷ số 0-2 (4/6, 3/6).

Trong khi đó, tại nội dung đơn nam đã không có bất ngờ lớn xảy ra khi các hạt giống như Alexander Zverev (Đức, 2), Grigor Dimitrov (Bungaria, 4), David Goffin (Bỉ, 8), Kei Nishikori (Nhật Bản, 19) và Carreno Busta (Tây Ban Nha, 10) đều có chiến thắng khá dễ dàng để vào vòng 2.

Hạt giống số 2 của nam Zverev dễ dàng vào vòng 2 REUTERS

Hôm nay nhánh đấu còn lại sẽ tiếp tục ra quân ở vòng 1 với những tên tuổi lớn như Rafael Nadal (Tây Ban Nha, 1), Dominic Thiem (Áo, 7), Novak Djokovic (Serbia, 20), Stan Wawrinka (Thụy Sỹ, 23) ở giải nam và Caroline Wozniacki (Đan Mạch, 2), Petra Kvitova (CH Czech, 8) hay Victoria Azarenka (Belarus, hạng 84 thế giới) của giải nữ. Đây cũng sẽ là ngày thi đấu hứa hẹn hấp dẫn và có những bất ngờ lớn xảy ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.