Djokovic dễ dàng giành lại ngôi số 1 thế giới của Alcaraz

Minh Tân
Minh Tân
29/08/2023 14:46 GMT+7

Giành chiến thắng dễ dàng 3-0 trước Alexandre Muller (Pháp, hạng 85 thế giới) ở vòng 1 giải Mỹ mở rộng 2023 diễn ra vào sáng 29.8, Novak Djokovic (Serbia) đã giành lại vị trí số 1 của làng banh nỉ nam thế giới.

Trước khi bước vào mùa giải năm nay, khoảng cách về điểm số của Djokovic và tay vợt số 1 thế giới Alcaraz (Tây Ban Nha) chỉ vỏn vẹn có 20 điểm. Ở mùa giải năm ngoái, Djokovic không góp mặt ở giải Mỹ mở rộng vì từ chối tiêm vắc xin Covid-19 và điều này đồng nghĩa với việc tay vợt người Serbia không phải bảo vệ điểm số nào tại giải năm nay. Ngược lại, tay vợt trẻ Alcaraz phải bảo vệ đến 2.000 điểm cho chức vô địch anh đang nắm giữ.

Djokovic dễ dàng giành lại ngôi số 1 thế giới của Alcaraz - Ảnh 1.

Djokovic có chiến thắng dễ dàng ở trận ra quân giải Mỹ mở rộng 2023

AFP

Nhiệm vụ lấy lại vị trí số 1 thế giới của Djokovic quá dễ dàng và chỉ cần 1 chiến thắng ở trận ra quân đủ giúp tay vợt 36 tuổi có được 45 điểm để vượt qua Alcaraz trên bảng xếp hạng ATP. Đối thủ đầu tiên của tay vợt người Serbia chỉ là tay vợt Muller chưa có thành tích nổi bật và Nole (biệt danh của Djokovic) dễ dàng có được ván thắng "trắng" với tỷ số 6-0 trong ván đấu đầu tiên.

Djokovic dễ dàng giành lại ngôi số 1 thế giới của Alcaraz - Ảnh 2.

Tay vợt Muller không thể cản được Nole quá vượt trội

AFP

Dù Muller thi đấu nỗ lực hơn trong 2 ván tiếp theo, nhưng tay vợt 36 tuổi vẫn tỏ ra vượt trội hơn hẳn để thắng tiếp 6-2 và 6-3 chỉ sau 1 giờ 35 phút thi đấu. Phát biểu sau chiến thắng và lấy lại ngôi vị số 1 thế giới, Nole nói: "Tôi đã có khởi đầu đẹp mắt tại giải đấu năm nay và hy vọng tôi có thể duy trì phong độ đó. Giải đấu mới chỉ bắt đầu nhưng tôi rất hài lòng với phong độ của mình".

Djokovic dễ dàng giành lại ngôi số 1 thế giới của Alcaraz - Ảnh 3.

Djokovic chính thức lấy lại ngôi vị số 1 thế giới bất kể kết quả còn lại của giải

AFP

Cũng ở ngày thi đấu đầu tiên, bất ngờ đã xảy ra khi hạt giống số 4 của nam Holger Rune (Đan Mạch) đã để thua 1-3 trước Roberto Carballes Baena (Tây Ban Nha, hạng 63 thế giới). Hạt giống số 15 người Canada Felix Auger-Aliassime cũng nhận lấy thất bại 1-3 đầy bất ngờ trước tay vợt chủ nhà Mackenzie McDonald (hạng 40 thế giới). 

Djokovic dễ dàng giành lại ngôi số 1 thế giới của Alcaraz - Ảnh 4.

Hạt giống số 4 Holger Rune bất ngờ bị loại sớm

AFP

Cựu vô địch giải Mỹ mở rộng Dominic Thiem (hạng 81 thế giới) đánh dấu sự trở lại của mình khi giành chiến thắng trước hạt giống số 25 Alexander Bublik (Kazakhstan).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.