Dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5: Tự lên lịch trình du lịch vui chơi thỏa thích

Tấn Đạt
Tấn Đạt
23/04/2023 07:00 GMT+7

Trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 sắp tới, một số người trẻ đã tự lên lịch trình du lịch để tiết kiệm chi phí cũng như được vui chơi thỏa thích.

Vừa "chốt đơn" lịch trình đi du lịch tự túc ở các tỉnh thành miền Tây dịp lễ 30.4 và 1.5 vào hôm qua cùng với những người bạn của mình, Nguyễn Thị Ánh Tuyết (28 tuổi, nhân viên văn phòng tại Q.10, TP.HCM), cho hay: "Việc tự "thiết kế" tour du lịch giúp mình tiết kiệm chi phí, không bị gò ép thời gian, vui chơi thoải mái, cũng như đến được những nơi mình mong muốn".

Theo đó, trong dịp lễ 30.4 và 1.5 năm nay, Ánh Tuyết sẽ phượt bằng xe máy cùng với nhóm bạn của mình trong vòng 3 ngày 2 đêm đến các tỉnh thành như: Tiền Giang, Bến Tre.

Tự lên lịch trình du lịch vui chơi thỏa thích - Ảnh 1.

Người trẻ thích thú với trò chơi sông nước

Tấn Đạt

Theo đó, lịch trình sẽ là: chiều 29.4, về bãi biển Tân Thành (Tiền Giang) để được hòa mình với thiên nhiên, mua hải sản tươi sống, đón hoàng hôn, cắm trại rồi ngủ qua đêm. Sáng 30.4, nhóm của Tuyết sẽ đi chùa Vĩnh Tràng (Tiền Giang), sau đó sẽ đi thuyền dọc sông Tiền ngắm bè cá nổi, để tìm hiểu cách nuôi của người dân địa phương, cũng như tham quan cầu Rạch Miễu (Bến Tre), ngắm 4 cù lao Long, Lân, Quy, Phụng… "Ước tính chi phí cho hành trình này hơn 1 triệu đồng/người", cô gái 28 tuổi cho biết.

Với số tiền từ 1 - 2 triệu đồng, Nguyễn Hồng Phát (24 tuổi, làm nhân viên truyền thông tại Q.3, TP.HCM) đã tự lên kế hoạch đi du lịch dịp lễ 30.4 và 1.5 bằng xe gắn máy đến Mũi Né (Bình Thuận).

Dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5: Tự lên lịch trình du lịch vui chơi thỏa thích - Ảnh 2.

Người trẻ trải nghiệm du lịch ở Mũi Né

Duy Tường

Phát cho hay sẽ xuất phát từ TP.HCM vào sáng sớm ngày 29.4, chạy xe dọc cung đường Mũi Né và ngắm nhìn nhiều khung cảnh tuyệt đẹp, đi Đồi Cát Bay, tham quan một số địa điểm như: trường Dục Thanh, Dinh Vạn Thủy Tú (còn gọi là Đình Vạn Thủy Tú), đến tháp Chăm Poshanư để tham quan những dấu tích của vương quốc Chăm Pa cổ. Vào ngày thứ 2, Phát sẽ dậy sớm ngắm bình minh và người dân trở về từ biển. Đến trưa, Phát di chuyển đến mũi Kê Gà, ngắm bãi biển đẹp, đến chiều tắm biển trong làn nước trong xanh cũng như hòa mình với thiên nhiên, cảm nhận những phút giây thư giãn tuyệt vời.

Dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5: Tự lên lịch trình du lịch vui chơi thỏa thích - Ảnh 3.

Cây mắm "cô đơn" ở biển Tân Thành được nhiều người trẻ đến "check-in"

Tấn Đạt

"Để lên kế hoạch cho một chuyến du lịch giá rẻ, vui chơi thoải mái thì trước khi xuất phát mình đã tìm hiểu thật kỹ những địa điểm mình đến, chi phí, dịch vụ... từ các bạn từng trải nghiệm đến trên mạng xã hội, sắp xếp thời gian cho lộ trình. Và hành trang mình đem theo thật gọn gàng, những thứ cần thiết, một số giấy tờ cá nhân, tiền bạc và máy ảnh", Phát cho hay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.