Đình Toàn trở lại tuổi 18 cùng ‘Hãy yêu nhau đi’

Hoàng Kim
Hoàng Kim
13/12/2023 10:23 GMT+7

Nghệ sĩ Đình Toàn vừa xuất hiện với nhân vật 18 tuổi trong vở 'Hãy yêu nhau đi' (tác giả Minh Ngọc - Hùng Lâm, đạo diễn Hùng Lâm) ra mắt tại Nhà hát IDECAF. Một vở nhạc kịch dễ thương và ý nghĩa đã chinh phục khán giả, đặc biệt lứa tuổi học sinh, sinh viên.

Hãy yêu nhau đi là vở từng được dàn dựng gần chục năm trước, nay tái dựng với dàn diễn viên thanh xuân, vui nhộn. Ngạc nhiên nhất là Đình Toàn khi vào vai chính là cậu sinh viên Lương Văn Nhân 18 tuổi vừa bước chân vào đại học, quá trẻ so với tuổi thật của anh. Dù vậy, Đình Toàn vẫn "trẻ" trên sân khấu, làm khán giả tin vào nhân vật. Một gương mặt dường như không có tuổi, bởi ngoài vai sinh viên tuổi 18 này, khi vào vở thiếu nhi thì Đình Toàn chuyên đóng vai hoàng tử, lôi cuốn khán giả nhí.

Đình Toàn vai Lương Văn Nhân, Hồng Ánh vai cô giáo Lục Hà trong vở Hãy yêu nhau đi. ẢNH: H.K

Đình Toàn vai Lương Văn Nhân, Hồng Ánh vai cô giáo Lục Hà trong vở Hãy yêu nhau đi

H.K

Câu chuyện của Hãy yêu nhau đi giản dị và lãng mạn như một bài thơ, không có "drama", không có người ác, không gây cảm xúc đau đớn. Cái xấu trong vở chỉ là tượng trưng để lý giải cho hành trình trưởng thành của cậu sinh viên Lương Văn Nhân luôn mang theo lời dạy của người cha lương thiện, và cậu làm đúng theo lời cha dạy dù bản thân có thiệt thòi. Nhưng không sao, cuối cùng thì cuộc đời vẫn hiểu và trả lại trái ngọt cho cậu. 

Thông điệp "hãy yêu nhau đi" tràn ngập trong vở, từ nội dung câu chuyện cho tới ca khúc của Trịnh Công Sơn, nhắc nhở mỗi người hãy mở lòng ra mà yêu lấy thế nhân, đừng oán giận, khắt khe, toan tính… Ngay cả cô giáo lỡ thì (Hồng Ánh đóng) cũng nên mở lòng ra mà yêu học trò, và yêu ông thầy đồng nghiệp (Đại Nghĩa). Hai vợ chồng bà đại gia (Hoàng Trinh) cũng hàn gắn với nhau sau cuộc ly hôn. Cậu sinh viên quậy phá cũng dịu dàng tử tế với bạn mình hơn. Tất cả đều xuất phát từ hai chữ "yêu thương".

Cách dàn dựng Hãy yêu nhau đi trẻ trung, sinh động; thiết kế sân khấu giản dị mà bắt mắt, không lộng lẫy nhưng lại rất thơ; xử lý âm nhạc rất thú vị: tân nhạc thì ngọt ngào, còn bài hồ quảng chen vào thì phối lại rất Việt và duyên. Vì vậy, kiểu kịch này dù trải qua chục năm vẫn không hề xưa cũ. Diễn viên trẻ của IDECAF như Quốc Tuấn, Trà Ngọc, Cẩm Hò, Tâm Anh, Thái Hiển… cũng bắt được nhịp của sân khấu này, diễn đúng theo phong cách mà thế hệ đàn anh đã định hình. Một vở hay cũng là cơ hội cho các bạn trẻ luyện nghề!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.