Đình Toàn 'choáng' trước chàng trai bỏ nhà ra công viên ở vì vợ hay 'càm ràm'

30/09/2023 15:52 GMT+7

Cặp đôi Bĩnh Lương - Mỹ Duyên có dịp chia sẻ với nghệ sĩ Đình Toàn về những thăng trầm trong đời sống hôn nhân khi tham gia Thuận vợ thuận chồng.

Đình Toàn 'choáng' trước chàng trai bỏ nhà ra công viên ở vì vợ hay 'càm ràm' - Ảnh 1.

Trước khi nên duyên chồng vợ, Mỹ Duyên thừa nhận cô và anh Lương từng là "oan gia"

BTC

Chia sẻ với nghệ sĩ Đình Toàn, Mỹ Duyên thừa nhận trước khi thành đôi, cô và chồng từng không ưa gì nhau. Trong một lần gặp mặt, nữ khách mời vì không thích tính cách của anh Lương mà lúc về, cô đăng lên mạng xã hội rằng: “Hôm nay ra đường gặp gã khùng". Thấy dòng chia sẻ đó, nam khách mời không ngần ngại vào cãi nhau.

Sau cuộc tranh luận, anh Lương nghĩ mình không nhất thiết phải hơn thua với con gái. Vì vậy, nam khách mời chủ động “xuống nước” mời cô đi ăn, xem như để làm hòa. Khi bình tĩnh lại, anh bắt đầu say đắm trước “oan gia” của mình. Nhờ tài nấu ăn mà anh dần chinh phục được Mỹ Duyên - khi ấy đang là giáo viên tiểu học.

Trở thành vợ chồng, cả hai không tránh khỏi những lần khắc khẩu. Mỹ Duyên chia sẻ thời gian cô mang bầu, cần được quan tâm che chở thì người bạn đời lại tỏ ra chán nản với cuộc sống hôn nhân. Có lần, nữ khách mời phát hiện anh “say nắng” một người con gái khác qua game, cộng với công việc gặp nhiều khó khăn khiến anh phải chuyển sang nghề xe ôm công nghệ nên vị trí của anh trong mắt vợ không còn như trước.

Đình Toàn 'choáng' trước chàng trai bỏ nhà ra công viên ở vì vợ hay 'càm ràm' - Ảnh 2.

Đình Toàn mong sau những sóng gió, cặp đôi Bĩnh Lương và Mỹ Duyên thêm trân trọng nhau. Chương trình Thuận vợ thuận chồng lên sóng ngày 6.10 trên VTV9

BTC

“Từ sau vụ việc đó, vợ tôi luôn đúng trong mọi cuộc tranh cãi. Cứ mỗi lần có chuyện gì bất đồng cô ấy lại lôi chuyện cũ ra nhắc lại khiến tôi không thể nói được gì nữa. Tôi không muốn tâm sự với vợ nữa mà để trong lòng của mình nhiều hơn”, anh Lương trải lòng.

Đỉnh điểm là lần anh viết lại bức thư cho vợ trước khi bỏ nhà ra đi, dự định ban đầu là 2 tháng mới trở về. Để tìm một khoảng trời riêng của mình, anh rời gia đình ra công viên ở, khi trời sáng thì vào quán game để tá túc. Sau 3 ngày, anh bị Mỹ Duyên kéo về nhà. “Hai vợ chồng tôi đã nói suốt 2 tiếng đồng hồ những gì uất ức bên trong mới có thể làm hòa lại với nhau”, Mỹ Duyên kể lại.

Lắng nghe câu chuyện, Đình Toàn cho rằng 3 ngày xa nhau đó chính là thời gian quý giá để cả hai có thể nhìn lại bản thân. “Không ai muốn có cuộc chia ly diễn ra trong đời cả, đôi khi thời gian là liều thuốc thử để chúng ta tự nhìn lại bản thân được gì và mất gì, từ đó biết quý trọng những thứ đang có trong tay”, Đình Toàn nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.