Đinh Thu Hiền vừa làm vườn vừa làm thơ

03/12/2017 08:57 GMT+7

Sau hai tập phóng sự Tình và Đi bụi , một tập ký sự Người nổi tiếng, tôi biết và đặc biệt tập thơ Hiền là Hiền (in chung) ra mắt vào năm 2011 thì nhà thơ Đinh Thu Hiền “biệt tích” với thơ.

Dịp cuối tuần chỉ thấy chị rong ruổi về Bình Chánh (TP.HCM) làm vườn, chăm sóc cây cối. Đinh Thu Hiền “bật mí” lúc giá đất vùng ven còn rẻ, chị đã tích góp tiền nhuận bút, vét hết lương thưởng mới mua được mảnh đất giá chỉ 250 triệu đồng. Nhờ lao động cật lực và rất yêu nghề nông mà “khu vườn yên tĩnh” của nhà thơ đã hình thành.
Cứ tưởng Hiền giã từ sự nghiệp thơ, chăm lo “làm báo, làm vườn”, ai ngờ Hiền thông báo, nhờ hằng tuần về đất nhà thanh thản mà lại có khí thế để làm thơ.
Hiện chị đã hoàn thành bản thảo một tập thơ về địa danh, và có lẽ đây là lần đầu tiên các vùng đất nổi tiếng của VN đều có trong tác phẩm mới của chị.
Hiện Đinh Thu Hiền đã tốt nghiệp thạc sĩ báo chí và đang công tác tại Báo Phụ nữ VN.

tin liên quan

Thơ của cô giáo dạy làm thơ
Thời nay, những người yêu, hiểu và làm thơ theo niêm luật cũ không nhiều. Ở Cái Bè (Tiền Giang) hiện có một cô gái làm thơ theo kiểu cũ với 'nội công thâm hậu'.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.