Đình Phước Tuy có 2 cây di sản VN

03/06/2015 06:00 GMT+7

Ngày 2.6, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường VN đã phối hợp với UBND H.Ba Tri (tỉnh Bến Tre) tổ chức lễ công nhận cây di sản VN đối với 2 cây đa cổ thụ tọa lạc trong khuôn viên đình Phước Tuy (xã Phước Tuy, H.Ba Tri).

Ngày 2.6, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường VN đã phối hợp với UBND H.Ba Tri (tỉnh Bến Tre) tổ chức lễ công nhận cây di sản VN đối với 2 cây đa cổ thụ tọa lạc trong khuôn viên đình Phước Tuy (xã Phước Tuy, H.Ba Tri).

Hai cây đa này gồm cây đa tía (nằm phía phải đình) và cây đa lông (phía trái đình). Mỗi cây đều có chiều cao hơn 20 m, chu vi hơn 7 m. Hằng năm, 2 cây đa cho trái một lần vào tháng 4, kết thúc vào tháng 8 (âm lịch), trái đa non màu xanh vị chua, chát, trái chín màu đỏ có vị ngọt.
Theo các vị cao niên, 2 cây đa này được trồng cùng lúc tạo dựng đình vào năm 1820, gắn liền với lịch sử đấu tranh kiên cường của người dân qua 2 thời kỳ kháng chiến, là biểu hiện nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc qua nhiều thế hệ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.