Đinh Ngọc Hệ lãnh thêm 5 năm tù vì cho thuê 8 khu đất quốc phòng

Phan Thương
Phan Thương
31/03/2023 10:57 GMT+7

Đinh Ngọc Hệ lấy 8 khu đất quốc phòng cho thuê lại nhưng lợi nhuận cho thuê không khai báo, trốn thuế hơn 39,7 tỉ đồng, bị Tòa án Quân sự Quân khu 7 tuyên phạt 5 năm tù.

Sau 1 ngày xét xử sơ thẩm, sáng 31.3, Tòa án Quân sự Quân khu 7 tuyên phạt Đinh Ngọc Hệ (52 tuổi, tức Út "trọc", cựu Phó giám đốc Tổng công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng) 5 năm tù, tổng hợp hình phạt với 3 bản án trước đó, buộc bị cáo Hệ phải chấp hành hình phạt chung là chung thân.

Hai bị cáo đồng phạm là Phạm Văn Diệt (Tổng giám đốc điều hành Công ty Đức Bình) bị tuyên 4 năm tù, Trần Lê Toàn (Kế toán trưởng Công ty Cái Mép) 2 năm 6 tháng tù.

Đinh Ngọc Hệ lãnh thêm 5 năm tù vì cho thuê 8 khu đất quốc phòng - Ảnh 1.

Bị cáo Đinh Ngọc Hệ lãnh thêm 5 năm tù, tổng hợp hình phạt của 3 bản án trước, buộc bị cáo chấp hành án tù chung thân

NGUYỄN ANH

Các bị cáo bị xét xử về hành vi để ngoài doanh thu hơn 133,6 tỉ đồng khi cho thuê lại 8 khu đất quốc phòng tại TP.HCM, Bình Dương, từ đó trốn thuế hơn 39,7 tỉ đồng.

HĐXX nhận định các bị cáo nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm nhưng vẫn thực hiện. Đây là vụ án đồng phạm do Đinh Ngọc Hệ chỉ đạo.

Theo HĐXX, Đinh Ngọc Hệ là người hưởng lợi toàn bộ số thuế không nộp vào ngân sách nhà nước. Các bị cáo đều phải chịu tình tiết tăng nặng, phạm tội từ 2 lần trở lên.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc Công ty Cái Mép nộp lại hơn 39,7 tỉ đồng tiền trốn thuế. Đồng thời, để đảm bảo việc thi hành án, buộc các cổ đông chuyển trả lại toàn bộ cổ phần cho Đinh Ngọc Hệ tại Công ty Cái Mép để khắc phục hậu quả vụ án.

Đinh Ngọc Hệ lãnh thêm 5 năm tù vì cho thuê 8 khu đất quốc phòng - Ảnh 2.

3 bị cáo nghe HĐXX tuyên án

NGUYỄN ANH

HĐXX kiến nghị phòng đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế tại TP.HCM cho phép thay đổi người quản lý. Từ đó việc thay đổi quản lý và dịch chuyển tài sản, thanh lý tài sản tại công ty phải có sự đồng ý của ông Đinh Ngọc Hệ, nhằm mục đích khắc phục hậu quả trong vụ án.

Theo cáo trạng, khi đang là người đại diện cho phần vốn góp của Tổng công ty Thái Sơn, Đinh Ngọc Hệ thành lập nhiều công ty khác gồm: Công ty CP xuất nhập khẩu Đức Bình (Công ty Đức Bình), Công ty CP đầu tư Cái Mép (Công ty Cái Mép)... có hoạt động độc lập.

Từ năm 2008 - 2016, Công ty Cái Mép ký hợp đồng hợp tác với các đơn vị quân đội thuê 8 khu đất quốc phòng ở TP.HCM và Bình Dương, sau đó Đinh Ngọc Hệ cho thuê lại 8 khu đất này. Từ năm 2011 - 2018, tổng doanh thu Công ty Cái Mép theo các hợp đồng là 133,6 tỉ đồng. Tuy nhiên, Đinh Ngọc Hệ chỉ đạo Diệt và Toàn để ngoài sổ sách, không xuất hóa đơn, không kê khai thuế, trốn thuế số tiền hơn 39,7 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.