Đinh Hương quay cảnh hôn nam diễn viên Thái Lan gần 50 lần

Nhất Thiên
Nhất Thiên
18/09/2019 18:53 GMT+7

"Trời nắng 40 độ của Hà Nội, mồ hôi thì đổ không ngừng mà tôi thì bắt quay đi, quay lại. Ice phải chống cái tay xuống để làm điểm tựa hôn Hương, người bạn ấy run lên bần bật", Đinh Hương nói về cảnh hôn với bạn diễn người Thái Lan.

Hôm 17.9.2019, Đinh Hương chính thức ra mắt MV mang tên “Nếu hôm nay là ngày tận cuối để yêu” đánh dấu màn trở lại sau hơn một năm vắng bóng.
Đây là bản ballad nhẹ nhàng, sâu lắng với sự góp mặt của nam diễn viên Thái Lan - Ice Panuwat Premmaneenan. Cả hai đã có nhiều cảnh quay tình tứ, lãng mạn đặc biệt là màn khóa môi đáng nhớ, quay đi quay lại gần 50 lần.
"Tại vì, cái góc mặt của nam chính quá đẹp. Ở góc nghiêng, tôi không thể xấu được đúng không? Cho nên, phải làm sao cho nụ hôn đó vừa tình nhất, người ta nhìn vào vẫn tin được 2 nhân vật này yêu nhau mà nam chính đẹp thì mình cũng phải đẹp. Cảnh quay đó quay đi, quay lại 40-50 đúp đến mức ê kíp từ đạo diễn cho tới D.O.P gần như cái đúp cuối cùng mọi người chỉ nói 1 câu, bỏ máy đó tất cả mọi người bước đi gọi là không cho tôi quay nữa, cả ê kíp quay ra từ mặt tôi luôn, mọi người thấy cảnh đó best nhất rồi không quay nữa. Câu chuyện đó là như vậy, nói chung tất cả mọi người sợ cái tên Đinh Hương, cô chia sẻ.

Đinh Hương trở lại với MV "Nếu hôm nay là ngày tận cuối để yêu"

Ảnh: BTC

Ice Panuwat Premmaneenan là người mẫu ảnh kiêm nghệ sĩ chơi bass cho ban nhạc The Fins tại Thái Lan. Anh luôn khiến cho các cô gái phát cuồng bởi thần thái cuốn hút không khác gì "nam thần" bước ra từ truyện tranh. Cũng từ những thiện cảm lớn với chàng trai ngoại quốc có chung niềm đam mê âm nhạc, Đinh Hương đã không ngần ngại mà quyết định mời Ice Panuwat Premmaneenan tham gia dự án.
Đinh Hương cho biết: "Khi tìm các diễn viên của Thái Lan, Đinh Hương đã search một key word đó là những diễn viên đẹp trai của Thái Lan. Lúc đó, hiện ra nhiều nam thần của Thái Lan nhưng Hương ấn tượng với chàng trai có mái tóc dài, rất lãng tử, rất thơ.
Bạn ấy có nét diễn xuất rất là đa dạng, từ cái nét rất là dịu dàng, ngọt ngào cho đến nét lãng tử, đáng yêu. Cuối cùng đó là cái nét như một người đàn ông thực thụ, người đàn ông chất chứa trong mình nỗi đau và sự chia ly. Cái ánh mắt cuối cùng trong MV rất là đẹp, đối với Hương là như vậy".
"Nếu hôm nay là ngày tận cuối để yêu" được Đinh Hương sáng tác sau khi cô vừa kết thúc mối tình đẹp. Cô muốn gửi gắm những thông điệp ý nghĩa tới mỗi khán giả. Không có gì là mãi mãi, cuộc sống luôn có kỳ hạn và tình yêu cũng vậy. Chính vì thế, chúng ta hãy trân trọng từng khoảnh khắc được ở bên người mình yêu để khi chia xa sẽ là những kỷ niệm đẹp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.