Dinh Hoàng A Tưởng sơn màu lạ

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
27/03/2024 15:19 GMT+7

Những mảng tường tại dinh Hoàng A Tưởng ở TT.Bắc Hà (H.Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) đang có nhiều màu sơn lạ.

Những mảng tường có màu vàng, màu hồng phấn cũng như nhiều màu hồng đỏ đậm khác tại dinh Hoàng A Tưởng ở TT.Bắc Hà (H.Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) đang khiến nhiều người bàn tán. 

Màu sắc sơn ở dinh thự của "Vua Mèo" ở Bắc Hà này đang bị nhiều người cho rằng không giống với màu sắc cổ kính trước đó. Từ đó, dẫn đến e ngại về hiệu quả trùng tu dinh thự nổi tiếng cũng là một di tích quốc gia này.

Dinh Hoàng A Tưởng sơn màu lạ- Ảnh 1.

Mảng tường với màu sơn lạ của dinh Hoàng A Tưởng

KIÊN NGUYỄN

Ông Hà Văn Thắng, Giám đốc Sở Du lịch Lào Cai, cho biết dinh Hoàng A Tưởng đã xuống cấp nhiều kể từ lần trùng tu mới nhất hồi 2007. Vì thế, việc trùng tu đang được thực hiện, do Sở Du lịch làm chủ đầu tư. Đơn vị tư vấn thiết kế là Công ty CP kiến trúc mỹ thuật và công nghệ Thăng Long, chủ nhiệm dự án là kiến trúc sư Nguyễn Anh Tuấn, chủ trì thiết kế là kiến trúc sư Trần Xuân Vũ.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, đại diện cho đơn vị tư vấn, cho biết màu của công trình dinh Hoàng A Tưởng được đưa ra dựa trên tham khảo các công trình cùng thời.

"Thực ra màu chuẩn của công trình này thì phải biết là nó tương đương với công trình nào. Nó tương đương với Nhà hát Lớn, Bộ LĐ-TB-XH, những công trình có niên đại tương đương cùng thời kỳ xây dựng", ông Tuấn nói.

Dinh Hoàng A Tưởng sơn màu lạ- Ảnh 2.

Dinh Hoàng A Tưởng năm 2021

LƯU QUANG PHỔ

Mặc dù vậy, ông cũng cho biết về tư liệu ảnh dinh Hoàng A Tưởng: "Chỉ tiếp cận qua ảnh đen trắng thôi, nhưng từ đó cảm nhận được sắc độ từng viên gạch, màu sắc họ vẽ trên đó". 

Cụ thể, ông cho biết, từ tư liệu ảnh và tham khảo các công trình cùng thời, có thể thấy những vùng hiện sơn màu đỏ cũng chỉ là nền, trên đó vẽ hình những viên gạch ốp. Theo ông, các vòm cuốn của công trình dinh Hoàng A Tưởng đều có dạng vẽ gạch này.

Ông Hà Văn Thắng cũng cho biết, hiện các màu sơn mới của dinh Hoàng A Tưởng mới ở giai đoạn thử nghiệm, màu thử nghiệm do đơn vị tư vấn thiết kế tư vấn. Sở Du lịch dự kiến sẽ tổ chức hội thảo trong tháng 4, trong đó mời cả các chuyên gia Pháp để tham gia thảo luận về công trình này. Mặc dù vậy, ông Thắng cho biết, hiện còn phải chờ các ngành giới thiệu đại biểu để chốt danh sách khách mời.

Dinh Hoàng A Tưởng sơn màu lạ- Ảnh 3.

Phối cảnh dinh Hoàng A Tưởng sau khi trùng tu kết thúc

TL

Do dinh Hoàng A Tưởng là một di tích quốc gia, Sở VH-TT sẽ phải có các thỏa thuận với Cục Di sản văn hóa (Bộ VH-TT-DL) trước khi trùng tu. Về điều này, ông Hà Văn Thắng cho biết đã có văn bản thỏa thuận với Cục Di sản văn hóa

"Chúng tôi có quy trình và đã thực hiện đúng rồi. Trong quá trình thực hiện vẫn tiếp tục nghiên cứu, nếu có gì chưa hợp lý sẽ báo cáo tỉnh, báo cáo Cục Di sản văn hóa", ông Thắng nói. Tuy nhiên, ông Thắng thừa nhận từ khi sơn thử màu trên dinh Hoàng A Tưởng tới nay, Sở Du lịch chưa có báo cáo với Cục Di sản văn hóa về điều này.

Theo văn bản của Cục Di sản văn hóa về việc thẩm định thiết kế bản vẽ thi công tu bổ, tôn tạo di tích dinh Hoàng A Tưởng, Cục cũng nhắc tới màu sơn của dinh. Theo đó, văn bản có đoạn nêu các lưu ý khi tu bổ nhà chính: "Nghiên cứu kỹ các lớp vữa, vôi để tìm màu sơn gốc của công trình".

Cục Di sản văn hóa cũng yêu cầu Sở VH-TT tỉnh Lào Cai chỉ đạo các cơ quan chức năng bổ sung, hoàn thiện thiết kế bản vẽ thi công, công khai nội dung tu bổ, tôn tạo di tích tại địa phương để tạo sự đồng thuận trước khi triển khai các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật.

Về quá trình thực hiện tu bổ di tích dinh Hoàng A Tưởng, Cục Di sản văn hóa cho biết nội dung công văn thỏa thuận và lưu ý, hướng dẫn rất rõ ràng nhưng chưa được làm đúng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.