Đình chỉ kiểm dịch viên cấp 'lụi' giấy kiểm dịch cho heo nhiễm tả lợn châu Phi

Lê Lâm
Lê Lâm
08/07/2019 11:27 GMT+7

Một kiểm dịch viên của Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh Đồng Nai đã bị đình chỉ công tác liên quan đến việc cấp “lụi” giấy kiểm dịch cho heo nhiễm tả lợn châu Phi đi tiêu thụ.

Sáng 8.7, ông Trần Văn Quang, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh Đồng Nai, cho biết một kiểm dịch viên của chi cục đã bị đình chỉ công tác liên quan đến  việc cấp “lụi” giấy kiểm dịch cho heo nhiễm tả lợn châu Phi đi tiêu thụ.
Trước đó, vào ngày 3.7, khi tuần tra kiểm soát tại khu vực vòng xoay Mỹ Thủy (Q.2, TP.HCM), lực lượng chức năng phát hiện lô lợn 14 con heo xuất xứ xã Bàu Cạn (H.Long Thành, Đồng Nai), có dấu hiệu nhiễm bệnh nên đã chặn lại, lấy mẫu đi xét nghiệm.
Qua kiểm tra lô heo này, cơ quan chức năng xác nhận có "giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ngoài tỉnh" do kiểm dịch viên Chi cục Chăn nuôi Thú y Đồng Nai Ninh Văn Trường cấp ngày 3.7.
Kết quả xét nghiệm cho thấy lô heo này dương tính với tả lợn châu Phi, nên sau đó lực lượng chức năng TP.HCM đã tiến hành tiêu hủy.
Cũng theo ông Trần Văn Quang, do xã Bàu Cạn đã xuất hiện dịch tả lợn châu Phi, theo quy định heo trong vùng này nếu muốn xuất đi tiêu thụ phải có mẫu xét nghiệm không mắc bệnh (có giá trị trong vòng 10 ngày).
“Tuy nhiên đối với lô heo trên, mặc dù chủ trang trại chưa có giấy chứng nhận kiểm dịch nhưng kiểm dịch viên vẫn cấp giấy cho đi, như vậy là sai phạm, phải xử lý”, ông Quang nói. Ông Quang cũng cho biết từ 3.7, kiểm dịch viên Trường đã bị tạm đình chỉ công tác để làm rõ vụ cấp giấy "lụi" lô heo nhiễm tả lợn châu Phi, đến sáng nay 8.7, thì chính thức bị đình chỉ công tác, tiếp tục xử lý theo quy định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.