Đình chỉ cơ sở mầm non xảy ra vụ bé gái 2 tuổi bị bạn đánh

24/10/2021 15:32 GMT+7

Chính quyền địa phương đã cho tạm đình chỉ cơ sở mầm non tư thục Vân Vũ (H.Việt Yên, Bắc Giang) và mời 2 cô giáo lên để làm rõ sự việc.

Liên quan đến vụ bé gái 2 tuổi bị các bạn cùng lớp đánh, chiều 24.10, trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND H.Việt Yên (Bắc Giang), cho biết ông đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương làm rõ trách nhiệm của chủ cơ sở mầm non và từng cá nhân liên quan để xử lý theo quy định.

Hình ảnh bé gái 2 tuổi bị 3 bạn nam cùng lớp đánh

chụp màn hình

Theo báo cáo của Phòng GD-ĐT H.Việt Yên, lúc 10 giờ 48 sáng 23.10, tại cơ sở mầm non tư thục Vân Vũ (xã Tăng Tiến, H.Việt Yên) xảy ra việc bé T.Q.T (3 tuổi, được bố mẹ gửi vào cơ sở các ngày thứ 7 hàng tuần) cắn, đánh cháu V.Đ.Q (2 tuổi).

Tại thời điểm xảy ra sự việc, cô Thân Thị Vân (giáo viên chủ nhiệm lớp, chủ cơ sở Vân Vũ) không có mặt tại lớp, chỉ có cô Hoàng Thị Chuyên (giáo viên phụ lớp) đi lấy cơm trưa, đóng cửa lớp lại.

Đến khoảng 10 giờ 52 sáng 23.10, cô Chuyên nghe tiếng khóc liền quay lại lớp thì thấy bé Q. bị cắn, đã bế bé ra ngoài lau người và xoa cho bé, đồng thời thông báo sự việc và xin lỗi gia đình.

Khi gia đình đón bé về thì phát hiện trên người con có nhiều vết thương, đã chụp ảnh gửi cô Vân và trách vì không quản lý dẫn đến bé Q. bị bạn đánh. Sau đó cô Vân check lại camera an ninh và gửi lại hình ảnh bé Q. bị đánh cho gia đình.

Sau khi xảy ra sự việc, cô Vân đã 3 lần đến gặp, xin lỗi gia đình và tự nguyện xin tạm dừng hoạt động của cơ sở để giải quyết sự việc.

Sáng 24.10, Phòng GD-ĐT H.Việt Yên đã phối hợp với UBND, Công an xã Tăng Tiến mời cô Vân và cô Chuyên về làm việc và yêu cầu tạm dừng hoạt động cơ sở mầm non tư thục Vân Vũ để làm rõ sự việc.

Ông Thân Văn Giang, Chủ tịch UBND xã Tăng Tiến, cho biết lực lượng chức năng đang làm rõ việc để các cháu chênh tuổi học cùng lớp và xem xét trách nhiệm của những người liên quan để xử lý theo quy định.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video dài hơn 8 phút, trong đó có khoảng 4 phút ghi lại cảnh 1 bé gái bị nhiều bạn cùng lớp đấm đá, đánh đập.

Theo nội dung đoạn video, có 3 bé thay nhau trèo lên người, lên đầu; tát, đá vào người, vào mặt; đập đầu bé gái vào tường,… Sự việc kéo dài khoảng hơn 4 phút, cho đến khi những người trông trẻ mở cửa lớp thì mới kết thúc.

Kèm với video là đoạn nội dung được đăng tải trên một trang Facebook cá nhân tài khoản là Đ.H, được cho là mẹ của bé gái bị đánh: “Mỗi lần xem lại clip là em lại khóc. Không biết lỗi do bé kia, do cô giáo hay do em đã chọn nhầm trường. Gia đình không thiếu người trông bé nhưng muốn cho con đi học để nó dạn người. Cho đi học trường tư để con được chú ý hơn vậy mà kết quả như này đây.

Tâm lý bé sau này sẽ như thế nào hay chỉ xin lỗi là xong? Em đăng lên cho mọi người biết chứ gia đình em không cần cô giáo đến xin lỗi hay đưa tiền gì hết...”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.