'Điều ước xanh' của học sinh Hà Nội

Vũ Thơ
Vũ Thơ
29/11/2023 08:11 GMT+7

Với mong muốn lan tỏa thông điệp vì môi trường, nói không với rác thải nhựa, chiến dịch "Thế hệ hy vọng - Vì môi trường xanh" đã được triển khai tới học sinh Hà Nội, mang lại nhiều hoạt động bổ ích cho giới trẻ.

Mới đây, tại sân Trường THPT Phan Đình Phùng (Q.Ba Đình, Hà Nội), hàng trăm học sinh và người dân đã đến tham gia chương trình Anti Plastic Day (Ngày hội không rác thải nhựa). 

Đây là một trong những hoạt động trọng tâm của chiến dịch "Thế hệ hy vọng - Vì môi trường xanh" nhằm tuyên truyền giảm rác thải nhựa trong cộng đồng và mang đến cho các bạn trẻ góc nhìn toàn diện về vấn đề môi trường, việc sử dụng rác thải nhựa.

“Điều ước xanh” của học sinh Hà Nội - Ảnh 1.

Học sinh hào hứng với các hoạt động tại Anti Plastic Day

VŨ THƠ

Biến rác thải thành đồ dùng

Anti Plastic Day được tổ chức dưới hình thức ngày hội mở cho tất cả mọi người tham gia với các gian trại cùng nhiều hoạt động hấp dẫn, thú vị. Tại khu vực ở sân trường, các bạn trẻ hào hứng tham gia hoạt động trải nghiệm. Ở gian trại "Trao mầm cây xanh", các bạn trẻ có thể đổi rác thải nhựa lấy cây xanh. Khu vực "Khéo tay hay làm" trưng bày những những đồ tái chế của các bạn trẻ với nhiều sản phẩm độc đáo, hữu ích.

Ban tổ chức cũng cung cấp đồ phế liệu do chính các học sinh thu gom về để mọi người có thể thỏa sức sáng tạo, biến hóa những thứ tưởng chừng không dùng được nữa thành những món đồ xinh xắn. Chai nhựa đã được học sinh tái chế thành những chiếc chuông gió; những lọ thủy tinh bỏ đi được vẽ lên hình thù ngộ nghĩnh để trở thành đồ trưng bày hay những bình cắm hoa vô cùng độc đáo…

Đặc biệt, tại ngày hội đã diễn ra các hoạt động truyền cảm hứng như "Điều ước xanh". Học sinh đã dùng rác thải để tạo thành những đồ vật và viết lên đó ước mong của mình. Nhiều bạn trẻ gấp những con hạc từ giấy vụn và viết về một tương lai không còn tình trạng lãng phí giấy. Nhiều bạn lấy ống hút nhựa tạo thành những chong chóng, với mong muốn rác thải nhựa luôn được tái chế, để không gây ô nhiễm môi trường…

Tham dự chương trình, nhiều học sinh cho biết rất thích thú với các hoạt động trải nghiệm ở đây. Bạn Lê Minh Anh (trú Q.Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: "Em thấy rất thú vị khi những gian trại phục vụ đồ ăn vặt tại đây cũng dùng các sản phẩm thân thiện môi trường, góp phần tạo thói quen sử dụng các vật dụng sạch, thân thiện khi ăn uống. Đặc biệt, các hoạt động đều khuyến khích sử dụng đồ tái chế. Từ đó, thúc đẩy cũng như tuyên truyền mọi người biết tới việc tái chế nhiều hơn, giúp làm đẹp cảnh quan và giảm thiểu lượng rác thải khó phân hủy".

Lan tỏa việc bảo vệ môi trường

"Thế hệ hy vọng - Vì môi trường xanh" là một sáng kiến toàn cầu của Tổ chức Cứu trợ trẻ em (SCI) nhằm thúc đẩy sự tham gia có ý nghĩa của trẻ em và thanh niên trong các vấn đề môi trường xã hội có liên quan đến trẻ. Năm 2023, tại Hà Nội, Trung tâm Truyền thông thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn phối hợp cùng SCI triển khai chiến dịch "Thế hệ hy vọng - Vì môi trường xanh" với lực lượng thanh thiếu niên nòng cốt là các bạn học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng.

Là Trưởng ban Nội dung của Anti Plastic Day, Trần Hoàng Vân Anh (học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng) chia sẻ: "Nhờ sự hỗ trợ đến từ Trung tâm Truyền thông thanh thiếu nhi, qua các buổi tập huấn, em đã có cơ hội được sáng tạo, lên ý tưởng cũng như thực hiện kế hoạch truyền thông về chiến dịch. Sau khi được nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, chúng em hy vọng ngày hội có thể lan tỏa thông điệp sống xanh đến không chỉ riêng cộng đồng học sinh, sinh viên mà còn có thể lan tỏa đến cả cộng đồng dân cư trong địa bàn quận nói riêng, thành phố nói chung. Từ đó, mong mọi người cùng chung tay giảm thiểu rác thải nhựa dùng một lần, góp phần tạo nên môi trường xanh - sạch - đẹp".

Nói về việc triển khai chiến dịch này, bà Lê Thị Thùy Dương, Giám đốc Chiến lược, hiệu quả và chất lượng chương trình (SCI), cho biết: "Tổ chức đánh giá cao và kỳ vọng vào sự kiện. Đây là minh chứng cụ thể cho việc ủng hộ, trao quyền cho thanh thiếu nhi trong những hoạt động có ý nghĩa và tác động sâu sắc đến cuộc sống xung quanh của các bạn trẻ. Từ đây, SCI hy vọng sẽ lan tỏa việc bảo vệ môi trường cũng như sáng kiến "Thế hệ hy vọng - Vì môi trường xanh" đến đông đảo học sinh, sinh viên trên địa bàn Hà Nội nói riêng và toàn quốc nói chung".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.