Điều tra vụ 'xẻ thịt' rừng đặc dụng Nam Ka

12/12/2019 18:00 GMT+7

Cơ quan công an tiếp tục điều tra vụ 'xẻ thịt' rừng đặc dụng Nam Ka, sau khi phát hiện tại hiện trường hơn 40 m 3 gỗ tròn, gỗ xẻ mà lâm tặc chưa kịp chuyển đi.

Ngày 12.12, Công an H.Krông Ana (Đắk Lắk) cho biết cơ quan này đã xác định được một nhóm 7 nghi phạm tham gia vụ khai thác trái phép trong vùng lõi rừng đặc dụng Nam Ka, thuộc địa phận xã Bình Hòa, H.Krông Ana.
Trước đó, trong tháng 11, Công an H.Krông Ana cùng các ngành chức năng phối hợp xác minh, làm rõ thông tin về vụ phá rừng đặc dụng Nam Ka.
Tiến hành kiểm tra, khám nghiệm các tiểu khu 1023, 1024, 1025 của khu rừng đặc dụng này, cơ quan điều tra xác định khối lượng lâm sản bị khai thác, chặt hạ (tính cả phần gốc, hộp gỗ) còn lại tại hiện trường là 41,267 m3. Trong đó, có 13 lóng gỗ tròn (gần 35 m3); 22 tấm, hộp gỗ xẻ (hơn 6,3 m3), chủng loại gỗ từ nhóm 3 - 8. Điều đáng nói, có điểm tập kết gỗ chỉ cách trạm kiểm lâm của Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Ka khoảng 500 m.

Một cây gỗ lớn bị đốn hạ trong rừng đặc dụng Nam Ka

Ảnh: Nguyên Bình

Cùng với khối lượng gỗ nói trên, Công an H.Krông Ana còn thu giữ tang vật gồm 2 máy tời, 3 cưa lốc và 1 con trâu kéo gỗ tại hiện trường.
Qua điều tra, công an đã xác định 7 nghi phạm tham gia vụ phá rừng. Một trong những nghi phạm là Trần Văn Ánh (41 tuổi, trú xã Bình Hòa, H.Krông Ana) khai nhận lúc đầu vào rừng cưa cây về làm phản để dùng, nhưng sau đó có người đặt hàng nên cùng nhóm nghi phạm tiếp tục đốn hạ gỗ để bán.
Hiện Công an H.Krông Ana tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo pháp luật nhóm nghi phạm trên, đồng thời làm rõ trách nhiệm của chủ rừng và các cơ quan quản lý, bảo vệ rừng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.