Điều tra vụ vận chuyển trái phép súng đạn tại khu vực biên giới Campuchia

Giang Phương
Giang Phương
17/03/2021 09:57 GMT+7

Công an H.Châu Thành, tỉnh Tây Ninh vừa ngăn chặn một vụ vận chuyển trái phép 5 khẩu súng cùng 9 hộp tiếp đạn và 243 viên đạn cao su tại khu vực biên giới giáp Campuchia.

Ngày 17.3, Công an H.Châu Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết, đang mở rộng điều tra làm rõ vụ vận chuyển trái phép súng, đạn cao su.

Vứt cả “kho” súng đạn bỏ chạy khi thấy bóng dáng công an ở biên giới

Trước đó, chiều 16.3, tại khu vực ấp Hiệp Thành, xã Hòa Thạnh, H.Châu Thành, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an H.Châu Thành phối hợp Công an xã Hòa Thạnh làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát.

Số súng công cụ hỗ trợ bị công an thu giữ

Ảnh: Giang Phương

Thời điểm này, lực lượng công an phát hiện một người điều khiển xe máy có dấu hiệu khả nghi. Khi thấy lực lượng công an, người này lập tức bỏ chạy để lại 2 bịch ni lông màu đen.

Những khẩu súng nằm trong các hộp nhựa

Ảnh: Giang Phương

Tổng cộng có 5 khẩu súng và 9 hộp tiếp đạn

Ảnh: Giang Phương

Qua kiểm bên trong, công an phát hiện có 5 khẩu súng. Bước đầu, cơ quan công an xác định đây là loại công cụ hỗ trợ, súng bắn đạn cao su gồm các nhãn hiệu RETAY 84FS, SIGSAUER P320 và AK-SA ARMS AK1911

243 viên đạn cao su

Ảnh: Giang Phương

Số súng, đạn và hộp tiếp đạn này được xác định ban đầu là công cụ hỗ trợ

Ảnh: Giang Phương

Một trong 5 khẩu súng bị thu giữ

Ảnh: Giang Phương

Số súng công cụ hỗ trợ này còn mới chưa được sử dụng qua được vận chuyển trái phép

Ảnh: Giang Phương

Ngoài 5 khẩu súng, công an cũng thu giữ 9 hộp tiếp đạn và 243 viên đạn cao su.
Liên quan đến vụ vận chuyển trái phép súng đạn ở khu vực biên giới, Công an H.Châu Thành, tỉnh Tây Ninh đang điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.