Điều tra vụ tông xe máy gãy chân CSGT ở Quảng Trị

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
08/02/2020 11:16 GMT+7

Trong 2 thanh niên lái xe máy không chấp hành hiệu lệnh, tông gãy chân CSGT thành phố Đông Hà (Quảng Trị) có một người dương tính với ma túy.

Ngày 8.2, Công an thành phố Đông Hà cho hay vẫn đang điều tra làm rõ hành vi tông gãy chân CSGT của 2 thanh niên địa phương.
Theo đó, lúc gần 15 giờ chiều 7.2, đại úy Nguyễn Việt Hải (công tác tại Đội CSGT, Công an TP.Đông Hà) đang làm nhiệm vụ bảo vệ an toàn giao thông ở Quốc lộ 9 (đoạn vào Bộ Chỉ huy quân sự cũ, phường 3, thành phố Đông Hà).
Khi thấy Nguyễn Văn Thăng (21 tuổi) điều khiển xe máy BS 74C -  379.62 chở Đào Ngọc Thịnh (24 tuổi, cùng trú thành phố Đông Hà) chạy trên Quốc lộ 9, hướng Cam Lộ đi Đông Hà có biểu hiện vi phạm tốc độ, đại úy Hải ra lệnh dừng xe.

Lực lượng CSGT ghi nhận hiện trường

ẢNH: THANH LỘC

Tuy nhiên, hai người đi trên xe máy không chấp hành hiệu lệnh mà tông vào đại uý Hải khiến anh bị gãy xương chân phải, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Sau khi tông đại úy Hải, cả hai bị các chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ tại chỗ giữ lại và mời về trụ sở Công an thành phố Đông Hà để làm việc, điều tra làm rõ. Qua kiểm tra anh, Đào Ngọc Thịnh dương tính với ma túy.
Được biết, chiều 7.2, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị thực hành diễn tập phương án đón tiếp, cách ly công dân từ Trung Quốc trở về nhằm phòng chống dịch bệnh do virus Corona tại Bộ Chỉ huy quân sự (cũ). Đại uý Hải cùng đồng đội làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực dẫn vào nơi diễn tập.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.