Điều tra vụ người dân mất đất vì thế chấp sổ đỏ để vay tiền

19/01/2017 09:25 GMT+7

Công an vào cuộc điều tra vụ người dân mất đất vì thế chấp sổ đỏ để vay tiền.

Ngày 18.1, ông Nguyễn Hồng Linh, Chủ tịch UBND H.Chư Sê (Gia Lai), cho biết đã chỉ đạo công an huyện vào cuộc làm rõ 16 trường hợp ở xã H’bông thế chấp sổ đỏ (diện tích từ 1,5 ha đến hơn 3 ha đất, trị giá hàng tỉ đồng) để vay khoảng vài chục triệu đồng/người, sau đó bị mất đất.
Đến nay đã xác định 12/16 trường hợp dùng sổ đỏ thế chấp bị người cho vay tiền chuyển tên sổ đỏ sang những người khác. UBND tỉnh Gia Lai cũng có công văn chỉ đạo các cơ quan chức năng của H.Chư Sê khẩn trương vào cuộc kiểm tra.
Trung tá Ngô Gia Cường, Phó trưởng công an H.Chư Sê, cho biết: “Chúng tôi đã mời những người có liên quan đến việc sang nhượng số đỏ của những hộ đồng bào thiểu số ở xã H’bông lên làm việc. Trong đó, gia đình bà Nguyễn Thị Thu (ở xã H’bông) đã trả lại 5 sổ đỏ cho người dân. Chúng tôi đang tạm giữ những sổ đỏ này để phục vụ công tác điều tra. Đối với những trường hợp khác, chúng tôi đang điều tra, nếu có đủ cơ sở sẽ khởi tố”. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.