Hàng chục clip nhạy cảm của cô gái Hải Phòng bị tung lên mạng: Công an nói gì?

Lê Tân
Lê Tân
24/07/2020 12:21 GMT+7

Công an TP.Hải Phòng cho biết đang điều tra vụ video nhạy cảm của một phụ nữ bị chia sẻ lên mạng xã hội Facebook .

Ngày 24.7, Công an TP.Hải Phòng cho biết, qua công tác nắm tình hình, Công an Q.Hồng Bàng (TP.Hải Phòng) phát hiện trên mạng xã hội Facebook chia sẻ nhiều hình ảnh, video cắt từ camera quay trong phòng ngủ.
Trong những video, hình ảnh này có 1 phụ nữ, 2 bé trai và 1 bé gái với những hành động nhạy cảm. Theo Công an Q.Hồng Bàng, người phụ nữ trong video và 3 cháu nhỏ đang sống tại P.Thượng Lý, Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng.
Công an Q.Hồng Bàng đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Về những rắc rối từ camera, trước đây từng xảy ra vụ việc một nhóm thanh niên gắn camera vào quạt, ti vi trong khách sạn quay lén cảnh "mây mưa", ngoại tình để tống tiền

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 22.7, mạng xã hội Facebook lan truyền chóng mặt một số clip, hình ảnh ghi cảnh trong phòng ngủ của một phụ nữ trẻ và một số trẻ em.
Những video này được nhận định là từ hệ thống camera lắp trong phòng ngủ. Nội dung clip ghi lại hình ảnh sinh hoạt cá nhân, một số hình ảnh khỏa thân, hay cảnh sinh hoạt riêng tư của nữ nhân vật chính và một số trẻ em mà cư dân mạng cho là nhạy cảm.
Những clip trên còn được chào mời bằng nhiều cách. Chưa kể trước đó 1 ngày, các hình ảnh chụp lại từ clip đã được tung lên để câu view và hôm sau thì các clip được chính thức đăng lên mạng xã hội.
Cộng đồng mạng phẫn nộ và kịch liệt lên án hành vi tung clip quá bất nhẫn nói trên. Những hình ảnh này, theo ngày giờ trên clip là từ tháng 1 đến tháng 3.2020.
Theo tìm hiểu của Thanh Niên, người phụ nữ trong clip là chị H.M (35 tuổi, ngụ TP.Hải Phòng).
Trao đổi qua điện thoại, chị H.M bức xúc nói: “Những video là do camera của tôi bị hack rồi đưa lên mạng. Tôi đã trình báo Công an TP.Hải Phòng điều tra xử lý”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.