Điều tra vụ 2 cha con ở Hà Tĩnh bị bắn trọng thương trên sông

Phạm Đức
Phạm Đức
19/11/2020 17:07 GMT+7

Trong lúc tranh giành khu vực đánh bắt cá trên sông, 2 cha con ở Hà Tĩnh bị nhóm người dùng súng bắn trọng thương , phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 19.11, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này phối hợp với công an các địa phương đang tiến hành điều tra vụ 2 cha con bị một nhóm đối tượng dùng súng bắn trọng thương khi tranh giành khu vực đánh bắt cá trên sông.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ ngày 18.11, ông Nguyễn Văn Hòa (50 tuổi, trú tại thôn Đình Hà, xã Thạch Sơn, H.Thạch Hà, Hà Tĩnh) cùng 5 người con trai đưa 2 chiếc thuyền ra sông Cánh Cạn (thuộc địa phận xã Ích Hậu, H.Lộc Hà, Hà Tĩnh) để thả lưới đánh bắt cá. Khi đang thả lưới trên sông, cha con ông Hòa bị 4 người đàn ông đi trên một chiếc thuyền đến tranh giành khu vực đánh bắt.
Sau lời qua tiếng lại, cha con ông Hòa cùng nhóm người trên dùng thuyền đuổi đánh nhau trên sông. Quá trình này, cha con ông Hòa bất ngờ bị nhóm đối tượng trên dùng súng bắn vào thuyền. Hậu quả, ông Hòa bị thương ở vùng ngực, còn con trai ông này là anh Nguyễn Văn Văn (20 tuổi) bị thương ở vùng đầu. Hai cha con ông Hòa sau đó được người thân đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để cấp cứu.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an H.Lộc Hà hiện đang truy bắt nhóm đối tượng nổ súng.
Trao đổi với Thanh Niên, một bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, hiện các bác sĩ của bệnh viện đang điều trị cho bệnh nhân Văn, còn bệnh nhân Hòa do vết thương nặng hơn nên đã được chuyển lên tuyến trên.
"Khuya hôm qua, chúng tôi tiếp nhận cha con ông Hòa nhập viện. Ông Hòa có vết thương ở tim và phổi nhưng quá trình phẫu thuật không tìm thấy dị vật. Còn con trai ông Hòa có dị vật kim khí dắt vào da đầu tại vùng thái dương nên rất may vết thương không nghiêm trọng", bác sĩ này nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.