Điều tra hàng loạt xe đưa đón học sinh bị đập vỡ kính, đèn chiếu hậu

Trần Cường
Trần Cường
10/01/2021 11:02 GMT+7

Cơ quan chức năng đang vào cuộc làm rõ việc trong thời gian ngắn, 3 chiếc xe đưa đón học sinh đỗ ở khu đô thị Trung Văn (Q.Nam Từ Liêm) bị kẻ gian đập vỡ kính, đèn chiếu hậu.

Sáng 10.1, một lãnh đạo Công an P.Trung Văn (Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang vào cuộc điều tra, làm rõ việc hành loạt xe đưa đón đỗ trong Khu đô thị Trung Văn bị kẻ gian đập vỡ kính, gương chiếu hậu.
Là một nạn nhân của sự việc, anh N.V.H (44 tuổi, trú Q.Ba Đình, Hà Nội) cho biết anh là chủ nhân của chiếc xe đưa đón học sinh mang biển 29B - 116.XX. Nhiều năm nay, anh H. thường đỗ xe ở Khu đô thị Trung Văn để thuận tiện cho việc đưa đón các cháu.

Xe của anh H. bị đập vỡ kính chắn gió phía sau và đèn hậu

Ảnh N.H

Đầu giờ chiều 30.12.2020, sau bữa trưa, anh H. trở lại xe thì thấy bị đập vỡ kính chắc gió phía sau và một bên đèn chiếu hậu. Anh H. kiểm tra xung quanh thì thấy một xe đưa đón khác, mang biển số 29B - 146.XX cũng bị vỡ đèn chiếu hậu. Gần hiện trường còn nhiều mảnh gạch vương khắp nơi.
Phát hiện sự việc, anh H. cùng đồng nghiệp đã đến Công an P.Trung Văn trình báo.

Các tài xế nghi kẻ gian dùng gạch để phá hoại xe

Ảnh N.H

Theo anh H., mặc dù đã trình báo cơ quan chức năng, nhưng khoảng 1 tuần sau khi xe của anh bị đập phá, một xe đưa đón học sinh khác mang biển số 29B - 087.XX lại bị kẻ gian đập vỡ kính chắn gió phía sau.
“Trong khu đô thị không có biển cấm đỗ xe, tôi và mọi người đỗ ở đây để tiện đưa đón các cháu. Nơi đây cũng có rất nhiều xe đỗ, nhưng chỉ có 3 xe đưa đón học sinh của chúng tôi bị phá hoại. Tôi khẳng định thời gian qua tôi không mâu thuẫn với ai cả, tôi mong cơ quan chức năng sớm làm rõ sự việc”, anh H. nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.