Điều gì khiến 'Tenet' của Christopher Nolan trở thành bom tấn đáng trông đợi?

Thế Sang
Thế Sang
22/08/2020 16:00 GMT+7

Tác phẩm Tenet nhận được nhiều lời khen có cánh từ giới chuyên môn, đánh dấu son trong sự nghiệp làm phim của Christopher Nolan.

Khán giả Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới được may mắn xem bom tấn Tenet của đạo diễn Christopher Nolan trước Mỹ. Ở Việt Nam, phim khởi chiếu chính thức ngày 28.8, còn ở Mỹ, thị trường phim đang dần hồi phục sau Covid-19, khán giả sẽ xem phim này vào ngày 3.9.
Song điều khiến nhiều người thắc mắc là với vị thế bom tấn thực sự đầu tiên trong mùa hè này, Tenet có gì đáng mong đợi mà nhất cử nhất động của nó đều khiến báo chí bàn luận sôi nổi?

Cái gật đầu từ các nhà phê bình phim

Trong sự nghiệp làm phim của mình, Christopher Nolan hầu như không làm phim dở. Họa chăng, gia tài của ông có phim gây nhiều tranh cãi song nhìn chung vẫn đáng thưởng thức. Following (1998), tác phẩm đầu tay của ông và là câu chuyện trinh thám được chấm đến 81% trên Rotten Tomatoes. Phim thứ hai là Memento (2000) khiến người xem choáng ngợp, giúp cho ông nhận được đề cử Oscar Kịch bản gốc xuất sắc.
Tiếng tăm của vị đạo diễn này càng vang xa hơn khi bộ ba phim Người dơi được chuyển thể từ truyện tranh DC là series The Dark Knight (2005-2012) ra đời. Kể từ bộ ba này, ông lần lượt cho ra mắt hàng loạt phim đáng xem sau đó như Prestige (2006), Inception (2010), Interstellar (2014) và Dunkirk (2017). Nghệ thuật kể chuyện và cách ông làm chủ khung hình khiến cộng đồng yêu phim mê đắm. 

Tenet được đầu tư kinh phí lên đến hơn 200 triệu USD, là một trong những dự án tốn kém nhiều trong sự nghiệp của Christopher Nolan

Ảnh: Warner Bros.

Từ bệ phóng đó, đạo diễn 50 tuổi tái xuất với dự án Tenet, một tác phẩm lấy đề tài điệp viên. Nhưng có gì mới trong phim này? Theo các nguồn tin từ báo phương Tây, đây không phải là phim xuyên không, xâm nhập vào các thực tại khác nhau mà nhà làm phim sử dụng nguyên lý nghịch đảo để phát triển câu chuyện. Phim có sự tham gia diễn xuất của các diễn viên như Robert Pattinson, John David Washington, Elizabeth Debicki, Michael Caine... Dự án theo chân nhân vật của nam diễn viên John David Washington trong vai trò điệp viên điều tra nhằm ngăn chặn một sự kiện khủng khiếp xảy ra trong tương lai. 
Nếu các phim trước đó của ông đều nhận được khen ngợi của giới phê bình phim, một trong những "kênh" để bạn đọc tham khảo trước khi đến rạp thì dự án này cũng vậy. Phim hiện được chấm 87% trên trang Rotten Tomatoes, một khởi đầu khá tích cực. Mặc dù có thời lượng lên đến 2 tiếng rưỡi thế nhưng nhiều tờ báo, trong đó có Hollywood Reporter, Times of London, New York Times... đều cho rằng phim đáng coi. Thậm chí, tờ Times of London còn tung hô Tenet giúp cho "nền điện ảnh hồi sinh". 

Bản phim thử thách

Sự đáng mong đợi của Tenet không chỉ đến từ sự nghiệp sáng chói của Christopher Nolan, sự khen ngợi từ giới chuyên môn phim ảnh, hướng khai thác độc đáo của ông ở tác phẩm này mà còn nằm ở câu chuyện hậu trường đằng sau đó. 
Mặc dù tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp trên thế giới nhưng nền kinh tế phim ảnh ở nhiều nước đang dần hồi phục. Tác phẩm này ra đời trong bối cảnh dịch Covid-19 khiến hàng loạt hệ thống rạp chiếu trên thế giới đóng cửa hồi tháng 3 vừa qua, khiến lịch xuất xưởng của phim bị dời nhiều lần trước khi "hạ cánh" vào ngày lý tưởng như hiện tại. Warner Bros., hãng phim một mình một cõi trong vai trò vừa sản xuất phim, vừa chịu trách nhiệm phát hành phim ở Mỹ đã phải cắn răng chịu đựng đến phút cuối để Tenet có thể ra rạp chứ hãng không đưa lên nền tảng chiếu phim trực tuyến. Dịch Covid-19 thử thách đến số phận của Tenet, canh bạc lớn của Warner Bros. trong hè này. 

Tenet có cách kể chuyện mới lạ, hứa hẹn đem đến nhiều bất ngờ cho khán giả

Ảnh: Warner Bros.

Hiện tại, Tenet đã bán được bản quyền để chiếu ở 70 quốc gia, vùng lãnh thổ từ ngày 26.8, trong đó có thị trường tỉ dân Trung Quốc.
Trở lại chuyện hậu trường của phim. Đạo diễn Christopher Nolan nổi tiếng là một người kỹ tính, khắt khe. Ở Tenet, ông mời hẳn nhà dựng phim nữ Jennifer Lame để xử lý phần đường dây diễn biến câu chuyện cho mình. Trước đó, ông đã để ý qua các tác phẩm có sự tham gia xử lý của Lame như Hereditary, Manchester by the sea, Midsommar, Marriage story...
Chia sẻ trong bài phỏng vấn với tạp chí ICG, Christopher Nolan cho biết Tenet đã thử thách Jennifer Lame rất nhiều trong việc dựng dự án thành một bản phim hoàn chỉnh, đảm bảo được yêu cầu của ông mà không làm rối rắm nguyên lý được ông vận dụng trong phim. Cha đẻ phim Inception tiết lộ: "Đây có lẽ là bộ phim khó nhất mà bất kỳ nhà dựng phim nào có thể cắt, dựng". Với những lý do trên, Tenet rất có tiềm năng trở thành bom tấn tỉ USD trong năm nay. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.