Điều gì ẩn sau nụ cười chua chát của Ronaldo trong thảm bại của M.U?

08/05/2022 17:28 GMT+7

Nụ cười của Cristiano Ronaldo trong thất bại 0-4 của Manchester United (M.U) báo hiệu cuộc chia tay có thể xảy đến trong mùa hè này.

Sau chiến thắng 3-0 trước Brentford ở vòng trước, M.U nhanh chóng trở lại tình trạng bất ổn. Trong chuyến làm khách trên sân Amex của Brighton & Hove Albion đêm qua (7.5), M.U thua tan nát 4 bàn không gỡ. Nếu Brighton dứt điểm sắc bén hơn, “Quỷ đỏ” đã có thể thua với tỷ số của một ván tennis.

Ronaldo đang trải qua mùa giải tệ nhất cùng M.U

AFP

Khi Brighton ghi bàn thứ ba vào lưới M.U, máy quay bắt được khoảnh khắc Ronaldo đứng chống tay rồi nở nụ cười. Tiền đạo 37 tuổi bất lực trước thất bại nhục nhã của đội nhà. “Đó là hình ảnh M.U được tổng kết vào ngày hôm nay. Tôi nghĩ là Cristiano đang cười các đồng đội của mình, có phải anh ấy bật cười trước tình huống đó không?”, cựu cầu thủ Dion Dublin của M.U đặt dấu hỏi.

Ronaldo có nguy cơ lần đầu tiên trong sự nghiệp phải chơi ở Europa League, thậm chí Europa Conference League nếu West Ham toàn thắng ở những vòng đấu còn lại. Siêu sao người Bồ Đào Nha đã chơi rất nỗ lực khi ghi 24 bàn cho “Quỷ đỏ” mùa này, trong đó có 8 bàn trong 5 trận gần nhất lần lượt vào lưới Arsenal, Chelsea, Tottenham, Brentford và Norwich City. Tuy nhiên, phong độ của Ronaldo không giúp M.U cứu được mùa giải thất bại toàn diện.

Ronaldo (phải) là chân sút chủ lực của M.U nhưng không thể vực dậy "Quỷ đỏ"

AFP

“Quỷ đỏ” chắc chắn khép lại mùa giải với điểm số ít nhất và số bàn thua nhiều nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh. M.U cũng là đội đầu tiên thủng lưới 4 bàn trước Watford và Brighton trong cùng một mùa giải. “Đó là thất bại quá nhục nhã. Tôi nghĩ đây là trận thua đậm thứ hai trong toàn bộ sự nghiệp huấn luyện của tôi trong 35 năm qua. Đó không chỉ là việc thua 4-0, vấn đề còn là cách chúng tôi thi đấu. Đây là điều không thể chấp nhận được”, HLV Ralf Rangnick chia sẻ.

Ông cho rằng M.U thi đấu như thể đang nghỉ hè. Theo truyền thông Anh, các cầu thủ “Quỷ đỏ” quả thực chỉ muốn mùa giải khép lại càng sớm càng tốt. Đội hình M.U sẽ tan rã ở mùa hè này khi nhiều cầu thủ phải ra đi. Đây là hệ quả tất yếu sau nhiều năm nửa đỏ thành Manchester chới với trên hành trình trở lại thời hoàng kim.

Khi trở lại M.U, có lẽ Ronaldo cũng lường trước khó khăn của đội nhà, nhưng thi đấu thảm hại đến mức này là điều siêu sao mang áo số 7 khó lường trước. Đến một đội bóng tầm trung như Brighton cũng dễ dàng xé lưới của M.U (với đầy đủ Ronaldo, Bruno Fernandes, Raphael Varane) tới 4 lần, có lẽ bức tường thể diện của “Quỷ đỏ” đã sụp đổ hoàn toàn trên sân Amex.

Nụ cười có phần cay đắng của Ronaldo khi chứng kiến M.U sụp đổ trước Brighton đã nói lên tất cả. Ronaldo từng bị HLV Rangnick nhắc nhở vì công khai bày tỏ sự bất mãn trên sân mỗi khi Marcus Rashford hay Jadon Sancho xử lý hỏng. Đó là khi CR7 còn đầy đủ động lực và khát vọng. Cơn giận khi ấy của Ronaldo đối lập với nụ cười có phần mỉa mai của chính anh lúc này.

Ronaldo bất lực. Tập thể M.U hiện tại không chỉ khác xa thời hoàng kim 2004 - 2008 Ronaldo còn khoác áo, mà còn ở đẳng cấp thấp hơn hẳn so với những đội bóng hàng đầu.

Ronaldo có thể lần đầu chơi ở Europa League

AFP

Hồi tháng 1.2022, Ronaldo từng kêu gọi các đồng đội đứng lên chiến đấu để giúp M.U giành danh hiệu. Siêu sao người Bồ Đào Nha luôn đòi hỏi cao độ ở bản thân cũng như những người xung quanh, nhưng ở M.U, còn rất ít cái tên có khát vọng chiến đấu. HLV Rangnick tuyên bố M.U phải mất nhiều năm để bắt kịp Liverpool, Man City. Nhiều năm nữa cụ thể là bao lâu, không ai biết trước. Nhưng sự nghiệp của Ronaldo không còn quá dài để đặt cược vào đội bóng đã mục ruỗng.

“Tôi không biết Ronaldo sẽ trở lại Ý hay Tây Ban Nha. Tôi cảm thấy cậu ấy khó ở lại MU trừ khi có điều gì đó được thực hiện nhanh chóng, như việc ban lãnh đạo thuyết phục Ronaldo kiểu: '300 triệu bảng sẽ được đầu tư, những cầu thủ này sẽ đến, những người này phải ra đi'. Nếu không,Ronaldo sẽ ra đi”, Dion Dublin phân tích thêm.

Theo Telegraph, HLV Erik ten Hag muốn Ronaldo ở lại Old Trafford mùa tới, nhưng tiền đạo 37 tuổi vẫn chưa đưa ra quyết định. Truyền thông Anh đưa tin không ai biết Ronaldo muốn đi hay ở. Tự anh sẽ đưa ra quyết định của mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.