Điều chỉnh một số hoạt động Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22 vì Covid-19

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
13/11/2021 13:57 GMT+7

Do tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Thừa Thiên - Huế đang diễn biến phức tạp, nên một số chương trình phục vụ cộng đồng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22 phải tạm dừng . Các chương trình quảng bá áo dài phải điều chỉnh để đảm bảo phòng dịch

TS. Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở VH-TT Thừa Thiên - Huế, cho biết, do dịch Covid-19 trên địa bàn đang diễn biến phức tạp, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở đề nghị Ban tổ chức Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 22 điều chỉnh một số hoạt động phù hợp với tình hình hiện nay.

Poster quảng bá chương trình Áo dài tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22

Văn Thể Huế

Theo đó, các chương trình chiếu phim phục vụ cộng đồng tại tiền sảnh Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh và khu vực sân Nghênh Lương Đình dừng tổ chức hoạt động nhằm đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tập luyện chương trình áo dài cộng đồng tại đường đi bộ gỗ Lim, trên sông Hương, đã dừng vì Covid-19

Văn Thể Huế

Riêng hoạt động chiếu phim phục vụ liên hoan phim tại các rạp Đông Ba, cụm rạp Cinestar, rạp Lotte Cinema và rạp BHD Star Cineplex vẫn diễn ra.

Ngoài ra, Ban tổ chức sẽ kết hợp 2 chương trình nghệ thuật “Áo dài và Điện ảnh” và Gala Dinner thành chương trình dạ nhạc tiệc “Áo dài – Điện ảnh” tổ chức vào lúc 17 giờ 30 ngày 18.11 tại nhà hàng Full house.

Liên hoan phim kết hợp tôn vinh áo dài

Theo ông Phan Thanh Hải, "một trong 5 điểm mới của Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22 được tổ chức tại TP.Huế lần này là gắn với các hoạt động tôn vinh áo dài. Ban tổ chức đã rất quan tâm đến việc làm nổi bật "điểm mới" này, bởi đây cũng là cơ hội rất tốt để cố đô Huế quảng bá thương hiệu "Huế kinh đô áo dài Việt Nam" mà địa phương đang nỗ lực triển khai.

Khuyến khích các thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo và đại biểu mặc áo dài trong các chương trình Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22

Văn Thể Huế

Do vậy, trước đó, Sở VH-TT đã có kế hoạch tổ chức một số hoạt động chính để tôn vinh áo dài, như: phát động tuần lễ "Người Huế mặc áo dài" dự kiến (từ 17-23.11), khuyến khích người dân Thừa Thiên - Huế, nhất là ở địa bàn TP.Huế mặc áo dài để tham gia các sự kiện và đi làm việc (trọng tâm là các bộ phận làm công sở, tiểu thương các chợ, các ngành giáo dục, di tích, văn hóa thể thao, du lịch dịch vụ...); tổ chức chương trình áo dài cộng đồng tại các điểm cộng cộng chính hai bên bờ sông Hương (quảng trường Bia Quốc học, Cầu đi bộ Gỗ Lim, Bến Me) dự kiến vào ngày 19.11; chương trình nghệ thuật “Áo dài và Điện ảnh" dự kiến vào tối ngày 18.11 trong khuôn viên Học viện Âm nhạc Huế.

Từ trước đó, để chuẩn bị và tăng cường quảng bá về áo dài Huế gắn liền với Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22, Sở VH-TT đã tổ chức chuỗi triển lãm online với chủ đề “Huế kinh đô áo dài Việt Nam” trên các nền tảng mạng xã hội như youtube, zalo, facebook... Đã có 7 clip được phát hành, thu hút hàng chục ngàn người xem và dự kiến sẽ tiếp tục phát hành mỗi tuần 1 clip.

Áo dài và lễ rước dâu tại Huế

Văn Thể Huế

Cũng theo ông Phan Thanh Hải, để góp phần quảng bá đề án “Huế - Kinh đô Áo dài Việt Nam”, ngành văn hóa cũng đề nghị các thành viên ban chỉ đạo, ban tổ chức, ban giám khảo và đại biểu tham dự Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22 mặc áo dài truyền thống khi tham gia chương trình họp báo khai mạc và lễ công bố trao giải, đồng thời vận động các nghệ sĩ mặc áo dài khi tham gia các sự kiện tại Huế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.